Đầu tuần này, HLV Bert van Marwijk đạt được thỏa thuận trở lại dẫn dắt đội tuyển UAE, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Trước khi trở lại UAE để hoàn tất việc ký hợp đồng, ông Van Marwijk nói về mục tiêu mới trên tờ Algemeen Dagblad.

{keywords}
HLV Van Marwijk lạc quan về tương lai UAE

Van Marwijk phủ nhận bản thân nhận lời dẫn UAE là vì tiền bạc, và nhấn mạnh vào khía cạnh chuyên môn.

Chiến lược gia người Hà Lan tuyên bố muốn vượt qua tuyển Việt Nam, cũng như giành vé World Cup 2022.

Hiện tại, UAE đang có ít hơn tuyển Việt Nam 5 điểm và đá ít hơn 1 trận ở bảng G.

"Đối với tôi, điều quan trọng là có mục tiêu cụ thể. Nếu đó hoàn toàn là vì tiền, tôi đã nhận một công việc khác.

Thi đấu ở World Cup là một điều gì đó tuyệt vời. Tôi đã trải nghiệm điều này với Hà Lan và Australia.

Tôi muốn điều tương tự cùng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất".

Van Marwijk từng dẫn Hà Lan vào chung kết World Cup 2010 (thua Tây Ban Nha 0-1).

Vị HLV 68 tuổi này giúp Saudi Arabia giành vé đến World Cup 2018. Nhưng ông bị sa thải ngay trước giải đấu, và rồi dẫn Australia thi đấu tại Nga hơn 2 năm trước.

"Trước khi chia tay hồi năm ngoái, tôi đã làm khá tốt công việc của mình", HLV Van Marwijk chia sẻ.

"UAE có cơ sở vật chất thực sự ấn tượng, cùng nền tảng cầu thủ trẻ đầy tham vọng".

Van Marwijk lạc quan khi nói về cuộc đua với tuyển Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022: "Vị trí hiện nay của UAE không phải tốt.

Nhưng chúng tôi đá ít hơn 1 trận, và nếu chiến thắng sẽ vươn lên nhì bảng.

Hơn nữa, chúng tôi được đá 3 trong 4 trận cuối trên sân nhà. Đội đầu bảng được đi tiếp vào giai đoạn 3, và xếp nhì bảng có cơ hội tranh suất play-off.

Tôi nhìn thấy cơ hội của UAE, nên quyết định trở lại dẫn đội".

UAE đưa bại tướng tuyển Việt Nam trở lại ghế nóng

UAE đưa bại tướng tuyển Việt Nam trở lại ghế nóng

UAE vừa đưa Bert van Marwijk, bại tướng của tuyển Việt Nam ở lượt đi vòng loại World Cup 2022, trở lại ngồi ghế HLV trưởng.

Thiên Thanh