Hôm 26/12 vừa qua, U23 Thái Lan chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho U23 châu Á 2020, nhận được sự chú ý từ giới truyền thông lẫn người hâm mộ.

Một trong những tâm điểm với người Thái là sự hiện diện của Ben Davis - tên đầy đủ Benjamin James Davis.

{keywords}
Ben Davis là gương mặt được kỳ vọng của U23 Thái Lan

Ben Davis đang thuộc biên chế Fulham, một CLB khá nổi tiếng ở London và thường xuyên dự Premier League.

Trước SEA Games 30, Ben Davis từng được triệu tập vào danh sách sơ bộ Thái Lan, nhưng sau đó HLV Akira Nishino không mang anh đến Philippines.

"Đây là lần thứ hai tôi được triệu tập vào U23 Thái Lan", Ben Davis tâm sự sau buổi tập đầu tiên. "Tôi thực sự tự hào khi được trở lại làm việc với đội".

Sau thất bại ở SEA Games 30, HLV Akira Nishino quyết làm mới U23 Thái Lan, và ông gọi Ben Davis trở lại.

"Tôi đã theo dõi Thái Lan ở SEA Games 30 vừa qua. Tôi tin rằng vấn đề duy nhất của đội khi ấy chỉ là không may mắn", Ben Davis tuyên bố.

"Khi ở Fulham, tôi luôn cố gắng cải thiện thể chất, để hướng đến mục tiêu với U23 Thái Lan

Quả thực, tôi đã chuẩn bị kỹ về thể lực cũng như tâm lý. Tôi muôn những gì tốt nhất khi dự U23 châu Á 2020".

Cầu thủ 19 tuổi có 3 quốc tịch Thái Lan, Singapore, Anh tự tin về khả năng thành công của "Voi chiến".

"Chúng tôi đang nỗ lực làm việc, trở thành tập thể gắn kết, với mọi thứ tốt nhất.

Bản thân tôi nỗ lực để hiểu hơn về các đồng đội. Tất nhiên, tôi phải làm việc nhiều hơn nữa để hiểu về phong cách và những đòi hỏi của HLV Akira Nishino.

Ở vòng bảng, U22 Thái Lan phải đối mặt những đối thủ mạnh. Nhưng chúng tôi tin vào chính mình, để gặt hái kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẵn sàng hiện thực hóa kế hoạch đề ra".

TT