HLV Akira Nishino vừa kêu gọi các CLB Thái Lan nhả quân cho đội tuyển, để chuẩn bị các trận cuối vòng loại World Cup 2022, một khi Covid-19 được khống chế.

Thai League dự kiến trở lại trong tháng 9, kéo dài đến tháng 5/2021, nên ông Akira Nishino lo ngại không có nhân sự để thử nghiệm.

{keywords}
Thủ môn Siwarak, 36 tuổi, bắt 4/6 trận dưới thời Akira Nishino

Akira Nishino là HLV được trả lương cao nhất lịch sử đội tuyển Thái Lan. Trong lần gia hạn tháng Giêng vừa qua, ông nhận 33 triệu baht mỗi năm.

Sau những năm có dấu hiệu tụt lùi, Thái Lan kỳ vọng rất nhiều vào Akira Nishino, để đưa "Voi chiến" trở lại.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến cuộc cách mạng mà Akira Nishino thực hiện với Thái Lan bị gián đoạn.

Mới đây, tờ Thai Rath có bài viết nhìn lại đội tuyển Thái Lan dưới bàn tay Akira Nishino (không tính U23).

"Có những điểm nhấn mà Thái Lan đã nhận được. Nhưng cũng có một nỗi xấu hổ ở vị trí thủ môn", Thai Rath bình luận.

"Ông Nishino chưa gọi thủ môn trẻ nào cho đội tuyển, để tạo sự cạnh tranh cũng như tính kế thừa".

HLV Akira Nishino triệu tập tổng cộng 30 cầu thủ khác nhau (chỉ tính danh sách được đăng ký chính thức). Trong đó, có 24 người ít nhất 1 lần vào sân.

Đây là tỷ lệ thử nghiệm khác cao, khi triều đại Akira Nishino mới chỉ trôi qua 6 trận chính thức, với 5 thuộc vòng loại World Cup 2022.

Dù vậy, chiến lược gia 65 tuổi người Nhật Bản chỉ triệu tập các thủ môn lớn tuổi. 3 thủ môn của Thái Lan ở lần thi đấu gần nhất là Kawin Thamsatchanan (30 tuổi), Chatchai Budprom (33) và Siwarak Tedsungnoen (36).

Tất nhiên, không phải HLV Akira Nishino không thử nghiệm, mà đây là vấn đề chung của bóng đá Thái Lan từ nhiều năm nay.

"Trong 10 năm qua, vị trí thủ môn của Thái Lan thực sự là một vấn đề lớn", Thai Rath thừa nhận. "Có rất ít nhân tố mới có khả năng cạnh tranh vị trí chính thức.

Nhìn vào những thủ môn hiện nay thực sự đáng ngại. Vì họ đều đã vượt qua tuổi 30.

Thái Lan phải tìm những thủ môn dưới 25 tuổi, dù không được thi đấu thường xuyên với đội tuyển. Điều này nhằm giúp học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh, cũng như tạo tính kế thừa".

Thiên Thanh