Trong nỗ lực tìm lại chính mình, Indonesia thuê HLV trưởng Shin Tae Yong từng ghi dấu ấn với Hàn Quốc ở World Cup 2018.

Sau khi sớm bị loại khỏi giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022, Indonesia hướng mục tiêu về AFF Cup 2020.

{keywords}
Báo Indonesia lạc quan về tương lai đội nhà

AFF Cup 2020 diễn ra sau đại dịch Covid-19, và nhiều khả năng không quy tụ toàn bộ các đội bóng Đông Nam Á.

Cho đến thời điểm này, Thái Lan chưa quyết định có tham dự AFF Cup 2020 hay không.

Thái Lan muốn tập trung hoàn tất Thai League. Vì thế, nếu dự AFF Cup 2020 thì HLV Akira Nishino cũng chỉ dùng đội trẻ.

Mới đây, đến lượt Philippines nói về khả năng không tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất Đông Nam Á.

Bóng đá Philippines không thể diễn ra cho đến tháng 12. Vì thế, chuẩn bị cho AFF Cup 2020 rất khó khăn.

"Hai đội tuyển có thể rút khỏi AFF Cup 2020, cơ hội vô địch rộng mở với Indonesia", Bola Sport chạy dòng tít.

"Indonesia có được cơ hội hít thở bầu không khí trong lành, khi Thái Lan và Philippines xem xét rút lui khỏi AFF Cup 2020".

Trong hợp đồng giữa Indonesia với HLV Shin Tae Yong, AFF Cup 2020 là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Indonesia chưa từng vô địch Đông Nam Á, và có 5 lần trở thành á quân. Đội tuyển xứ vạn đảo xác định tuyển Việt Nam là đối thủ chính ở AFF Cup 2020.

TT