U23 Việt Nam và U23 Indonesia - đội vừa thua đậm U23 Thái Lan 0-4 - sẽ có cuộc chiến quan trọng vào tối 24/3, quyết định trực tiếp đến cơ hội giành vé dự VCK giải U23 châu Á 2020.

{keywords}
Thành công của bóng đá Việt Nam là tấm gương cho Indonesia

Cây bút Rafif Rahedian có bài phân tích trên tờ Indosport, việc Việt Nam vượt qua những bê bối để bước lên vị thế số 1 Đông Nam Á chính là tấm gương cho Indonesia.

Trong giai đoạn 2015-2016, Indonesia từng bị FIFA cấm dự các giải quốc tế vì chính phủ can thiệp vào bóng đá, sau nạn bán độ và dàn xếp tỷ số.

Theo cây bút Rafif Rahedian, LĐBĐ Indonesia nên học theo VFF và sự vươn lên của bóng đá Việt Nam - với thành công ở U23 châu Á 2018, Asiad 2018, AFF Cup 2018 và mới nhất là Asian Cup 2019.

{keywords}
Indosport đánh giá cao vai trò của VFF trong thành công của bóng đá Việt Nam

Cây bút Rafif Rahedian nhấn mạnh, ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam vượt trội và thừa sức bắt nạt Indonesia.

"Việt Nam có thể hủy diệt Indonesia khi hai đội gặp nhau ở một giải đấu chính thức. Bởi vì, chất lượng đội hình Rổng vàng vượt trội Tim Garuda (biệt danh đội tuyển Indonesia).

{keywords}
Bóng đá Việt Nam đang ở vị thế rất xa so với Indonesia

Trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam có vị trí đáng mơ ước 99. Ngược lại, Indonesia đang ngụp lặn với thứ hạng 159".

Về cuộc chiến ở vòng loại U23 châu Á, nhà báo Rafif Rahedian cũng lo ngại U23 Việt Nam sẽ chặn đứng giấc mơ dự VCK của U23 Indonesia.

"U23 Indonesia chắc chắn cảm thấy mối nguy hiểm khi gặp U23 Việt Nam, ở vòng loại U23 châu Á.

{keywords}
U23 Indonesia thua đậm lượt đầu, có nguy cơ bị loại

Bởi vì, U23 Việt Nam trong thời gian qua luôn có những màn trình diễn xuất sắc.

Năm ngoái, U23 Việt Nam đi đến trận chung kết U23 châu Á, tổ chức ở Trung Quốc. Đó là thành tựu tuyệt vời đối với bóng đá Đông Nam Á".

Trong bài viết trên Indosport, Rafif Rahedian nhấn mạnh: "Thành tựu của bóng đá Việt Nam trở thành niềm cảm hứng để Indonesia tìm lại chính mình".

Thiên Thanh (theo Indosport)