Vào ngày 5/9 tới đây, tuyển Việt Nam ra quân chiến dịch vòng loại World Cup 2022, bằng chuyến làm khách đến Thái Lan. Nhằm chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, VFF đã đổi lịch V-League để thầy trò HLV Park Hang Seo có thêm thời gian chuẩn bị.

{keywords}
Việt Nam là nhà vô địch AFF Cup, tái khẳng định mạnh nhất ĐNÁ với chiến thắng trước Thái Lan hồi tháng 6 vừa qua

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam gặp khó khăn khác, với những tổn thất nơi hàng thủ, với Văn Hậu, Trọng Hoàng dính chấn thương, trước đó thì Đình Trọng…

Sportal Korea dõi theo từng bước của tuyển Việt Nam cùng thầy Park: “Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022. Khi cuộc quyết đấu lớn nhất Đông Nam Á diễn ra trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới, sự quan tâm của người hâm mộ hai đội tuyển càng nóng hơn bao giờ hết. SVĐ Thammasat 25.000 chỗ ngồi, chỉ trong ít phút mở bán là hết veo”.

Nguồn này viết thêm: Việt Nam là nhà vô địch AFF Cup và thầy trò HLV Park Hang Seo đã tái khẳng định là đội mạnh nhất Đông Nam Á bằng chiến thắng trước Thái Lan ở King’s Cup hồi tháng 6 vừa qua.

{keywords}
Tuy nhiên, báo Hàn không khỏi lo cho thầy Park khi liên tiếp nhận tin xấu Đình Trọng, Văn Hậu rồi Trọng Hoàng chấn thương

Tại vòng loại (thứ 2) World Cup 2022, nằm bảng G cùng UAE, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, tuyển Việt Nam cùng thầy Park hi vọng có thể lần đầu tiên đi đến vòng loại cuối cùng”.

Báo Hàn không tránh khỏi lo lắng cho HLV Park Hang Seo bởi tổn thất lực lượng do chấn thương trước trận Việt Nam làm khách Thái Lan: “Trận ra quân rất quan trọng, nhưng tuyển Việt Nam liên tiếp nhận tin xấu chấn thương. Vẫn còn thời gian phía trước, nhưng thật khó mà yên tâm với khoảng trống nơi hàng thủ.

Hậu vệ chủ chốt của HLV Park Hang Seo, Đoàn Văn Hậu đóng vai trò rất quan trọng, có thể chơi trung vệ lẫn cánh trái, thật khó có thể góp măt ở trận Việt Nam làm khách Thái Lan.

Ngoài hàng thủ, thì tiền vệ Trọng Hoàng cũng dính chấn thương gần đây. Trước đó, còn có cả Đình Trọng ở cảnh tương tự, những lo ngại của HLV Park Hang Seo ngày một tăng…”.

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

Mai Nguyễn