Kể từ khi đặt chân đến UAE, Thái Lan không ngừng tập chiến thuật để tìm kiếm sự gắn kết giữa các vị trí.

Ảnh hưởng của Covid-19, với một số thành viên dương tính, khiến quá trình chuẩn bị của Thái Lan ảnh hưởng đáng kể.

{keywords}
Các cầu thủ Thái Lan tập luyện ở UAE

Đây là lý do HLV Akira Nishino mang 39 cầu thủ sang UAE để thử nghiệm (tính cả Thanawat Suengchitthawon và Chanathip là 41 cầu thủ).

Thái Lan sẽ có trận giao hữu với Oman vào ngày 25/4, để HLV Akira Nishino có cái nhìn rõ hơn về sự chuẩn bị của "Voi chiến".

Kết quả trận Oman không được đặt nặng, mà ông Akira Nishino yêu cầu sự thể hiện về chiến thuật.

Nhà cầm quân người Nhật Bản muốn Thái Lan có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đua vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á.

Mặc dù gặp bất lợi về thời gian so với đối thủ, HLV Akira Nishino vẫn lạc quan, và tuyên bố thắng Indonesia trong cuộc chiến ngày 3/6.

Theo ông Nishino, thắng Indonesia là cách để Thái Lan thêm tự tin cho các trận gặp UAE và Malaysia sau đó.

{keywords}
HLV Akira Nishino muốn thắng Indonesia

"Chúng tôi là đội tuyển Thái Lan. Sẽ không thể nói rằng thiếu thời gian tập luyện, cũng như không đủ thời gian chuẩn bị.

Đấy chỉ là cái cớ. Chúng tôi buộc phải có được sự chuẩn bị đầy đủ và tốt nhất. Với kinh nghiệm là một HLV lâu năm, tôi không thể lấy điều này ra để bào chữa.

Điều tôi cần là các cầu thủ phải tập luyện chăm chỉ.

Hiện tại, tôi không nghĩ gì khác ngoài sự quyết tâm. Trước tiên, chúng tôi tập trung vào trận đấu với Indonesia.

Mục tiêu của Thái Lan là phải giành chiến thắng trước Indonesia".

Thủ môn Thái Lan tự tin đi tiếp ở vòng loại World Cup

Thủ môn Thái Lan tự tin đi tiếp ở vòng loại World Cup

Thủ thành Siwarak Tedsungnoen tự tin về giá trị đội hình Thái Lan, hướng đến chiếc vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022.

TT