LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa xác nhận HLV Akira Nishino đã trở lại nước này, sau thời gian nghỉ ngơi ở quê nhà Nhật Bản.

Sự phức tạp của đại dịch Covid-19 khiến ông Nishino quay lại Thái Lan chậm hơn so với kế hoạch ban đầu.

{keywords}
Akira Nishino đã trở lại Thái Lan và làm việc từ xa trong lúc cách ly

Việc Akira Nishino xuất hiện tại Thái Lan cũng xua tan tin đồn ông chia tay "Voi chiến".

Trước đó, báo chí Thái Lan cho biết, nhà cầm quân từng dự World Cup 2018 không muốn tiếp tục công việc.

Mặc dù phải thực hiện cách ly, ông Nishino vẫn nhanh chóng bắt tay vào công việc bằng cách chỉ đạo đội ngũ trợ lý người bản địa từ xa.

Bản thân nhà cầm quân 65 tuổi này cũng theo dõi băng ghi hình về các trận Thai League thời gian qua, để chuẩn bị triệu tập đội hình.

Tổng Thư ký FAT, Parit Suphaphong tuyên bố Thái Lan đang có sự chuẩn bị hợp lý cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Thời gian qua, đội tuyển Việt Nam và UAE - các đối thủ chính ở bảng G - đều đã có thời gian tập luyện với nhau.

Dù vậy, ông Parit Suphaphong tuyên bố Thái Lan sẽ không đi sau Việt Nam lẫn UEA, khi các trận quốc tế trở lại.

{keywords}
Thái Lan tuyên bố bắt kịp Việt Nam về sự chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

"Các đội mạnh trong bảng G như Việt Nam hay UAE đều có được sự chuẩn bị từ lâu.

UAE thậm chí nhiều lần tổ chức trại tuận huấn giúp các cầu thủ hiểu nhau hơn.

Nhưng Thái Lan không gặp bất lợi trong khâu chuẩn bị. Thai League có tính cạnh tranh cao, nên các cầu thủ duy trì được phong độ tốt.

Khi vòng loại World Cup 2022 trở lại vào tháng Sáu, chắc chắn Thái Lan không kém Việt Nam cũng như UAE về mức độ sẵn sàng".

Cũng theo lời TTK Parit Suphaphong, Thái Lan vẫn duy trì mong muốn được đăng cai các trận còn lại ở bảng G.

"Chúng tôi và ông Akira Nishino xây dựng kế hoạch chuẩn bị khác nhau, bao gồm cả phương án Thái Lan làm chủ nhà, hoặc đá ở quốc gia khác".

Thái Lan hiện xếp thứ 3 bảng G với 8 điểm, hơn UAE 2 điểm (nhưng đá hơn 1 trận), cách ngôi đầu của Việt Nam 3 điểm.

VFF muốn gia hạn hợp đồng thầy Park, tại sao không cần gấp gáp

VFF muốn gia hạn hợp đồng thầy Park, tại sao không cần gấp gáp

Có những lo ngại thầy Park có thể trở lại quê nhà. Tuy nhiên, với thỏa thuận còn cả 1 năm nữa, VFF không có gì phải vội vàng với chiến lược gia người Hàn Quốc.

TT