Trang MGR Online tiết lộ thông tin bất ngờ, Akira Nishino không loại trừ khả năng rời cương vị thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan.

HLV Akira Nishino ký hợp đồng với Thái Lan từ mùa Hè 2019, với vai trò dẫn dắt ĐTQG lẫn U23 nước này.

{keywords}
HLV Akira Nishino có khả năng chia tay Thái Lan

Cách nay một năm, sau VCK U23 châu Á trên sân nhà, Thái Lan quyết định gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Nhật Bản.

Hợp đồng của HLV Nishino hết hạn vào đầu năm 2022, và ông xem xét không tiến hành gia hạn.

Kể từ khi dẫn Thái Lan, vị thuyền trưởng 65 tuổi này chưa tạo được dấu ấn đáng kể nào.

Akira Nishino muốn xây dựng một nền tảng mới cho bóng đá Thái Lan, đặc biệt tập trung phát triển về thể lực cũng như chiến thuật.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến kế hoạch của ông gián đoạn suốt một năm nay. Ông Nishino cũng giảm 50% tiền lương khi Thái Lan không thi đấu vì dịch.

Hiện tại, HLV Nishino đang ở Nhật Bản. Theo kế hoạch, ông trở lại Thái Lan vào cuối tháng, buộc phải trải qua 14 ngày cách ly rồi bước vào quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Thái Lan đang có 8 điểm ở giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022, ít hơn 3 điểm so với Việt Nam - đội tuyển dẫn đầu bảng G sau 5 lượt trận.

Theo MGR Online, thậm chí HLV Nishino có thể chia tay Thái Lan trước khi kết thúc hợp đồng.

Trong trường hợp điều này diễn ra, Thái Lan sẽ phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch tương lai.

Trước đó, LĐBĐ Thái Lan chi lương khủng thuê Akira Nishino với tham vọng vượt qua Việt Nam của "phù thủy" Park Hang Sẹo.

Thái Lan rèn quân đua với tuyển Việt Nam

Thái Lan rèn quân đua với tuyển Việt Nam

Thái Lan đang tìm đối thủ đá giao hữu, trong kế hoạch đua tranh với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Thiên Thanh