Ở vòng 6 K-League diễn ra chiều nay (6/4), Incheon United làm khách ĐKVĐ Jeonbuk và Công Phượng một lần nữa được đá chính ngay từ đầu. Điều này khiến những người yêu mến CP23 thực sự cảm thấy phấn khích cũng như chờ học trò cưng HLV Park Hang Seo có thể ghi bàn thắng đầu tiên tại giải đấu hàng đầu của Hàn Quốc và châu Á.

{keywords}
Công Phượng có trận đá chính trên sân nhà Incheon, chiều nay sẽ đá chính trên sân khách?

Tuy nhiên, sau những phút đầu tích cực, Incheon United lại về với bóng dáng quen thuộc: những sơ hở hàng thủ, tuyến giữa lủng, không có sự kết nối với hàng công.

Công Phượng chơi cao trong trận này liên tục đói bóng, không có sự hỗ trợ của đồng đội. Tiền đạo thuộc quân số HAGL thường xuyên phải lùi về trên phần sân nhà để tìm cách lấy bóng rồi cố gắng phối hợp, chuyền cho đồng đội.

Dù vậy, như Oh My News nêu vấn đề trước trận, muốn Công Phượng ghi bàn và thể hiện được hết khả năng thì HLV Andersen với chuyển lối chơi bóng dài sang chuyền ngắn. Nhưng, nhà cầm quân người Đức gốc Na Uy đã không có sự thay đổi.

Vì thế, Công Phượng thực sự cô đơn trên hàng công, theo dõi CP10 chinh chiến  K-League, có fan thương quá cứ gọi "Phượng ơi, về V-League thôi",...

Cái khó khăn cho Công Phượng là lối chơi và tập thể Incheon United. Sự quyết tâm vượt trên 100% của anh là không đủ khi bóng đá cần sức mạnh tập thể và phối hợp ăn ý. Bởi lẽ này, người ta lại càng thương cho Công Phượng cảnh xuất ngoại chơi bóng khó khăn thế này...

Highlights Incheon 0-2 Jeonbuk:

Mai Nguyễn

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

06/04/2019 | 16:01

90+3

Trong thời gian còn lại, dù thực hiện việc thay người chiến thuật thì Incheon United vẫn chẳng thể làm gì trước cầu môn Jeonbuk, chấp nhận thua 0-2 đội chủ nhà, cũng là trận thua thứ tư liên tiếp của thầy trò HLV Andersen. 

Đây là một kết quả đáng buồn cho đội bóng của Công Phượng, nhất là khi tiền đạo này có cơ hội đá chính. Chỉ tiếc đội của anh dở quá nên bản thân dù cố gắng chinh phục thử thách K-League thì cũng đành lực bất tòng tâm, không thể chơi bóng theo ý muốn.

{keywords}
Xem Incheon chơi bóng mà thấy thương cho những cố gắng của Công Phượng
Thu gọn
06/04/2019 | 15:36

75'

Công Phượng rời sân, nhường chỗ cho Park Je Sik (17). Có thể thấy, Công Phượng rất cố gắng, di chuyển liên tục và chính vì hoạt động miệt mài nên CP23 cũng mệt. Chưa kể, các đồng đội không có phối hợp tốt với tiền đạo Việt Nam nên càng khiến anh tốn sức hơn.

Thu gọn
06/04/2019 | 15:32

73'

Công Phượng chứng tỏ đã lấy được bóng thì khó mất khỏi chân anh, nhưng cố gắng chuyền được cho đồng đội thì sau đó lại thành... công cốc.

Thu gọn
06/04/2019 | 15:29

70'

Incheon United thực sự bế tắc. Bên ngoài sân, HLV Andersen cũng tỏ ra bất lực, không biết làm gì.

Thu gọn
06/04/2019 | 15:22

64'

Những phút vừa qua, Incheon United cầm bóng nhiều hơn, cố gắng phối hợp nhưng trong liên tiếp mấy tình huống đều bất thành. Trong khi đó, Công Phượng đứng ở trong vòng cấm tiếp tục đói bóng.

 

Thu gọn
06/04/2019 | 15:09

50'

Công Phượng chuyền bóng cho Kim Bo Seob nhưng phần thắng thuộc về thủ môn đối phương. 

Thu gọn
06/04/2019 | 15:09

49'

Bàn thắng, 2-0 cho Jeonbuk. 

Hàng thủ Incheon tiếp tục cho thấy sự yếu kém và ngay những phút đầu hiệp 2, lưới của họ đã phải rung lên lần thứ 2, do công của Kim Shin Wook (9).

{keywords}
Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà Jeonbuk
Thu gọn
06/04/2019 | 15:06

47'

Incheon đá phạt chếch bên cánh phải, Lee Young Bin (8) câu bóng vào nhưng chẳng có thêm sự nguy hiểm nào cho học trò HLV Andersen.

Thu gọn
06/04/2019 | 14:49

45+1

Có thể thấysự lẻ loi của Công Phượng ở trên sân, khi nhiều thời điểm chỉ có một mình chân sút này trên nửa sân của Jeonbuk khiến CP23 có muốn lấy bóng từ chân đối thủ thì cũng đành chịu. 

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà Jeonbuk.

Thu gọn
06/04/2019 | 14:44

42'

Trong khi Công Phượng có đến 2 lần nỗ lực để lấy được bóng trước đối phương thì cũng ngay sau đó, các đồng đội Incheon United lại dễ dàng để mất bóng. 

Thu gọn
06/04/2019 | 14:38

36'

Công Phượng mãi mới có được pha chạm bóng thì sau đó các cầu thủ Incheon United cũng nhanh chóng để mất bóng, không thể tạo ra thành thời cơ.

Thu gọn
06/04/2019 | 14:32

31'

Kim Bo Seob (29) bên cánh phải đẩy bóng lên cho Công Phượng nhưng lại thiếu chính xác. 

Thu gọn
06/04/2019 | 14:30

28'

Những phút vừa qua có thể thấy Công Phượng chơi cao nhất trên hàng công của Incheon United.

Tuy nhiên, sau những phút đầu tích cực, lối chơi của đội bóng do HLV Andersen dẫn dắt lại rất tối. Công Phượng thường xuyên phải lui  tràn về bên phần sân nhà. 

Tuyến giữa của Incheon vẫn chưa có sự kết nối tốt với hàng công, nên Công Phượng dù chơi tích cực, chạy và chạy liên tục thì cũng không có cơ hội để dứt điểm về cầu môn Jeonbuk.

Thu gọn
06/04/2019 | 14:26

24'

Suýt nữa lưới của Incheon rung lên lần 2. Số 27 của Jeonbuk có bóng như dọn cỗ nhưng thủ thành Lee Tae Hee (21) đã kịp lao ra bắt bóng. Sau tình huống này, người gác đến Incheon bị đau. 

Thu gọn
06/04/2019 | 14:23

21'

Heo Yong Joon (19) phối hợp với Công Phượng và tiền đạo tuyển Việt Nam đưa bóng lại cho đồng đội. Tuy nhiên, cú dứt điểm xa của Lee Yeong Bin (8) bị thủ môn Jeonbuk bắt gọn. 

Thu gọn
06/04/2019 | 14:20

16'

Bàn thắng! Như đã nói, hàng thủ Incheon United chơi rất đáng lo và lưới của thủ thành Lee Tae Hee (21) đã rung lên. 1-0 cho chủ nhà Jeonbuk.

Thu gọn
06/04/2019 | 14:18

15'

Công Phượng đón bóng và khống chế gọn ghẽ trước khi thực hiện đường chuyền cho đồng đội. Sau pha phối hợp này không được tốt lắm, CP23 tiếp tục nỗ lực lấy bóng.

Thu gọn
06/04/2019 | 14:16

13'

Hàng thủ Incheon United chơi khá hồi hộp, chủ nhà vừa có một tình huống nguy hiểm với cú dứt điểm như búa bổ.

Thu gọn
06/04/2019 | 14:14

12'

Công Phượng thực hiện chuyền một chạm đầy tinh tế cho đồng đội, thực hiện phản công nhanh, nhưng Hamad (10) đã bị cầu thủ đối phương phạm lỗi, làm tan mất cơ hội. 

Thu gọn
06/04/2019 | 14:09

6'

Incheon United hôm nay chơi có nét hơn, chủ động dồn lên tấn công. Trên bảng xếp hạng, chủ nhà Jeonbuk xếp thứ 5, còn Incheon áp chót (11/12).

Thu gọn
06/04/2019 | 14:07

4'

Công Phượng chơi như tiền đạo thứ 2, sau Heo Yong Joon (19).

Incheon được hưởng quả phạt góc đầu tiên, Hamad (10) đá phạt câu bóng vào nhưng các học trò HLV Andersen không thể tạo thành cơ hội. 

Thu gọn
06/04/2019 | 14:01

2h00

Trận đấu chính thức được bắt đầu.

Thu gọn
06/04/2019 | 13:49

13h45'

Để bạn đọc tiện theo dõi, VietNamNet cập nhật đội hình thi đấu 2 đội cũng như dự bi, với tên gọi cụ thể theo dưới đây:

{keywords}
Đội hình Jeonbuk vs Incheon United

 

Thu gọn
06/04/2019 | 13:44

13h40

Công Phượng thích nghi rất nhanh cuộc sống tại Hàn Quốc. Tiền đạo HAGL khen đồ ăn của quê hương thầy Park ngon. Anh cũng chủ động gần gũi, thân thiết với các đồng đội mới. 

CP23 kể, anh đi cắt tóc với tiền vệ Lee Jeong Bin (8) và hậu vệ Lee Jae Sung (15) nhưng người anh hay nói chuyện nhất là hậu vệ Kim Jeung Ho (44)

{keywords}
 
Thu gọn
06/04/2019 | 13:02

1h00

Trang chủ Incheon United cập nhật đội hình xuất phát gặp chủ nhà Jeonbuk:

{keywords}
Cùng chờ đợi CP23 ghi bàn thắng đầu tiên tại K-League
Thu gọn
06/04/2019 | 12:52

12h45'

Tin vui cho những ai yêu mến Công Phượng. Tiền đạo tuyển Việt Nam lần thứ 2 được đá chính tại K-League.

Danh sách ra sân được trang chủ K-League cập nhật:

{keywords}
Đội hình xuất phát Jeonbuk vs Incheon United
Thu gọn