- Chiều 5/4, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chính thức công bố nhà tài trợ cho giải hạng Nhất. Theo đó, công ty An Cường là nhà tài trợ chính tại giải bóng đá Hạng Nhất Quốc Gia 2018.

Giải hạng nhất năm nay có tổng số 90 trận đấu, kéo dài từ ngày 14/4 tới 29/9/2018. Giải đấu hứa hẹn rất hấp dẫn khi có nhiều đội bóng đặt tham vọng giành quyền lên chơi V-League như CLB Viettel – đội bóng áo lính sở hữu nhiều cầu thủ khoác áo tuyển U23 Việt Nam, CLB Đồng Tháp – “anh cả” của bóng đá miền Tây, CLB bóng đá Huế - đội bóng miền Trung thi đấu luôn máu lửa, CLB XM Fico Tây Ninh – luôn được đầu tư bài bản hay CLB Long An – cựu vương V.League mới xuống chơi tại Giải Hạng Nhất năm nay…

{keywords}
 

Ở giải năm nay, hạng Nhất sẽ có 1,5 suất lên hạng, tạo nên cuộc cạnh tranh, hấp dẫn, kịch tính.

Như vậy, đây là bản hợp đồng tài trợ thứ 3 có dấu ấn của bầu Tú (trước đó là V-League và cúp quốc gia). Các bên không tiết lộ các điều khoản quan trọng, nhưng khẳng định số tiền sẽ cao hơn so với năm trước.

Đ.N

Lập siêu phẩm hạ SLNA, Nam Định có chiến thắng đầu tiên

Lập siêu phẩm hạ SLNA, Nam Định có chiến thắng đầu tiên

Nam Định lần đầu được hưởng niềm vui chiến thắng ở V-League, sau khi đánh bại SLNA với bàn thắng duy nhất của Sỹ Minh.

Bùi Tiến Dũng: Chờ thầy Thắng cho cơ hội "hồi sinh"

Bùi Tiến Dũng: Chờ thầy Thắng cho cơ hội "hồi sinh"

Bùi Tiến Dũng là thủ môn thứ 3 ở FLC Thanh Hóa nhưng mọi thứ có thể sẽ khác khi đội bóng xứ Thanh có thuyền trưởng mới Nguyễn Đức Thắng.

Bốc thăm VCK Asian Cup 2019: Việt Nam dễ gặp người Thái

Bốc thăm VCK Asian Cup 2019: Việt Nam dễ gặp người Thái

Kịch bản tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Thái Lan ở VCK Asian Cup 2019 hoàn toàn có thể xảy ra.

Công Vinh: Nghỉ việc thôi, có gì mà ầm ĩ!

Công Vinh: Nghỉ việc thôi, có gì mà ầm ĩ!

Việc Công Vinh quyết định bỏ chiếc ghế quyền chủ tịch của CLB TPHCM khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng nếu dõi theo bước đi của anh, cuộc chia tay này cũng là lẽ... đương nhiên.