- Để có điều kiện tốt nhất nhằm chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối, Tuấn Anh sẽ sang Hàn Quốc trong ít ngày tới.

Thông tin này được CLB HAGL thông báo vào hôm nay, ngay sau lễ ký hợp tác bóng đá giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Trước đó, Tuấn Anh tái phát chấn thương trong trận làm khách trên sân Lạch Tray, tại vòng 2 Nuti Cafe V-League. Tiền vệ CLB Thái Bình đã bật khóc khi nằm trên cáng rời sân. Anh rất buồn khi vận đen cứ luôn đeo bám lấy mình.

Về chấn thương của Tuấn Anh, sau khi có kết quả chụp MRI 3.0 thế hệ mới tại Viện Quân y 108 Hà Nội, bác sỹ Đồng Xuân Lâm đã báo cáo kết quả chẩn đoán với lãnh đạo CLB.

{keywords}
Tuấn Anh sẽ được đưa sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Ảnh S.N

Theo đó, Tuấn Anh bị rạn sụn lồi cầu ngoài khớp gối phải (5x7mm), phù nề dây chằng chéo trước, phù nề trước sụn chêm ngoài, tổn thương gân cơ kheo… Ngay lập tức bầu Đức đã chỉ đạo lãnh đạo CLB liên hệ với bệnh viện tốt nhất nước ngoài đưa tiền vệ Tuấn Anh sang chữa trị. 

Thông qua sự giới thiệu của GĐKT HAGL Chung Hae Seong, Tuấn Anh sẽ đến điều trị tại bệnh viện Inega (thủ đô Seoul). Bác sỹ Choi Joo Yong, người từng điều trị cho danh thủ Park Ji Sung, tiền vệ đội trưởng tuyển Hàn Quốc Ki Seung Yong, hiện đang khoát áo CLB Swansea City ( Ngoại hạng Anh)… đã nhận lời chữa trị chấn thương cho tiền vệ đội bóng phố Núi.

{keywords}
Tuấn Anh tài hoa, số 1 trong mắt bầu Đức nhưng sự nghiệp lại quá đen đủi với những chấn thương liên miên

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty VPMilk- nhà tài trợ CLB HAGL và U23 Việt Nam cũng cho biết trong thời gian Tuấn Anh điều trị, VPMilk cũng cử chuyên gia dinh dưỡng hỗ trợ giúp Tuấn Anh hồi phục nhanh để  sớm trở lại sân cỏ. Quyết định trên xuất phát từ tình cảm dành cho đội bóng phố núi và cá nhân Tuấn Anh của đơn vị tài trợ.

Theo thông tin từ CLB HAGL, ngày 22/3, Tuấn Anh đã nộp đơn xin visa tại Đại sứ quán Hàn Quốc và sẽ lên đường tối 24/3. Dự kiến thời gian điều trị và hồi phục tại Hàn Quốc 6 tuần. Trong thời gian chờ đợi, Tuấn Anh đang điều trị tại Bệnh viện Y học dân tộc Tuệ Tĩnh (Hà Nội) theo phương pháp Đông Tây y kết hợp.

Xem HAGL cầm hoà Hải Phòng tại Lạch Tray dù thiếu Tuấn Anh (nguồn VPF):

Huy Phong