Chiều 17/11, đội tuyển Thái Lan có buổi tập quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thư hùng với tuyển Việt Nam.

Ngoài các bài vận động, HLV Akira Nishino dành 1 tiếng rưỡi để thực hiện các thử nghiệm chiến thuật.

{keywords}
Akira Nishino tuyên bố Thái Lan quyết lấy 3 điểm

Tiếp xúc với một số nhà báo Thái Lan có mặt ở Hà Nội, Akira Nishino không ngần ngại nói về mục tiêu chiến thắng.

"Tất nhiên, trong cuộc đua đường dài này, mục tiêu của chúng tôi khi đến Việt Nam là lấy 3 điểm".

Akira Nishino cho biết, ông đã xem lại trận Việt Nam thắng UAE, để đưa ra những giải pháp chống lại chủ nhà.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 64 tuổi người Nhật Bản cũng phân tích về tuyển Việt Nam dựa vào báo cáo của trợ lý Issara Sritaro - người có mặt ở Mỹ Đình hôm 14/11 vừa qua.

"Trong hiệp 2, UAE phải đá thiếu người. Vì thế, tôi không thấy được nhiều điểm về chiến thuật của Việt Nam.

Nhưng trong hiệp 1 là thế trận cân bằng, có phần quyết liệt. Tôi căn cứ vào khoảng thời gian này để có phân tích cho trận đấu sắp tới".

Sau trận thua Malaysia, Thái Lan gần như có được những cầu thủ tốt nhất. "Voi chiến" không có tổn thất nhân sự, khi hậu vệ kỳ cựu Theerathon Bunmathan trở lại sau án treo giò.

"Vẫn chưa thể nói Thái Lan đã có sự chuẩn bị 100%, vì thời gian là khá ngắn", HLV Akira Nishino cho biết.

"Điều may mắn là không ai chấn thương, không có ảnh hưởng xấu nào đến các bài tập.

Toàn bộ cầu thủ đang có trạng thái tốt. Tất cả sẵn sàng thi đấu, và quyết tâm thể hiện sức chiến đấu cao nhất trước Việt Nam".

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

TT