Thái Lan đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023, và phía trước là hai trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn.

"Voi chiến" lần lượt phải làm khách trước Malaysia (14/11) và Việt Nam (19/11).

{keywords}
HLV Akira Nishino kỳ vọng vào Chanathip để đấu Việt Nam

Dù đang có thành tích bất bại, nhưng hai trận đấu sắp tới ảnh hưởng rất nhiều đến tham vọng vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của Thái Lan.

Vì thế, HLV Akira Nishino đang có sự chuẩn bị rất kỹ, khi lên lịch tập trung từ ngày 31/10 tới.

Mới đây, ông Akira Nishino cũng trở về Nhật Bản, trước tiếp theo dõi bước tiến của Chanathip Songkrasin - biệt danh "Messi của bóng đá Thái Lan".

Chanathip vắng mặt trận thắng UAE 2-1 cách đây không lâu, vì gặp chấn thương.

Cầu thủ 26 tuổi này đang hồi phục, và nhiều khả năng đá chính trong trận chung kết League Cup, giữa Consadole Sapporo và Kawasaki Frontale.

Dù Thái Lan thi đấu tốt khi Chanathip vắng mặt, nhưng thực tế HLV Akira Nishino vẫn muốn xây dựng tập thể với "Messi Thái" là thủ lĩnh lối chơi tấn công.

Thái Lan cần sự đa dạng, vì Việt Nam có lối đá kỷ luật và chắc chắn. Trận lượt đi hòa 0-0 đã nói lên điều này.

Theo dự kiến, ông Akira Nishino sẽ dự khán trận chung kết League Cup, để có thêm cái nhìn về Chanathip, và xây dựng các phương án chiến thuật phù hợp với anh.

Giới truyền thông Thái Lan nhận định, sự trở lại của Chanathip ảnh hưởng lớn đến cơ hội để "Voi chiến" giành điểm trước Malaysia và Việt Nam.

Video Thái Lan 0-0 Việt Nam:

Thiên Thanh