- Tiền vệ Xuân Trường không giấu được cảm xúc sau khi sút phạt đẳng cấp, mang về trận hoà quý giá cho HAGL trên sân Lạch Tray, chiều 17/3.

Video tổng hợp trận Hải Phòng 1-1 HAGL (nguồn VPF):

Tưởng như phải ra về trắng tay khi bị Hải Phòng dẫn 1-0 trong suốt gần 90 phút trận đấu, nhưng Xuân Trường đã toả sáng đúng lúc, với pha sút phạt đẳng cấp. Sau khi lập siêu phẩm, Xuân Trường đã có màn ăn mừng cảm xúc, đôi mắt anh đỏ hoe vì hạnh phúc.

{keywords}
Xuân Trường phải giấu đi giọt nước mắt

Sau trận, Xuân Trường đã được bố mẹ xuống sân chúc mừng, còn anh và các đồng đội đã tiến tới khán đài, cùng cúi đầu cảm ơn CĐV đã cổ vũ suốt trận.

Sau trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL, bố mẹ Xuân Trường đã xuống sân ôm hôn, chúc mừng con trai. Chia sẻ với báo chí về pha sút phạt đẳng cấp của con, bố Xuân Trường nói: “Đó là cự ly và góc sút yêu thích của con tôi. Tôi đã tin 100% Trường sẽ ghi bàn, và con đã làm được điều đó để giúp HAGL có 1 diểm”.

Đánh giá về trận đấu, Xuân Trường nói: “Tôi rất vui khi mình đã đóng góp công vào trận hoà của đội. Đây là trận đấu khó khăn và cả đội đã chơi rất nỗ lực”.

Xuân Trường cho rằng mặt sân xấu đã ảnh hưởng tới lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ HAGL: “Ở V-League nếu có những mặt sân như này sẽ rất khó đá, các cầu thủ cũng dễ chấn thương nữa. Rõ ràng chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều hơn vì chơi kỹ thuật”.

Trước câu hỏi của phóng viên về cảm xúc sau pha sút phạt đẳng cấp có gợi nhớ gì về pha ghi bàn tương tự của Quang Hải ở VCK U23 châu Á 2018, Xuân Trường chia sẻ: “Giải châu Á đã qua, giờ tôi chỉ tập trung cho việc thi đấu ở HAGL”.

{keywords}
Tuyệt phẩm của đội trưởng HAGL giúp đội bóng phố núi giật về 1 điểm

Trong khi đó, dù hài lòng với 1 điểm quý giá, nhưng HLV Dương Minh Ninh cũng cho rằng các học trò đã không thể phát huy được điểm mạnh là lối chơi kỹ thuật.

“Đây là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Khán giả Hải Phòng đã tạo áp lực lớn với cầu thủ, nhưng điều đáng tiếc nhất là mặt sân Lạch Tray quá tệ. Mặt sân xấu đã ảnh hưởng tới lối chơi kỹ thuật của chúng tôi. Dù vậy, 1 điểm là điều tôi cảm thấy hài lòng”, HLV Dương Minh Ninh nói.

Nói về chấn thương của Tuấn Anh, HLV họ Dương cho biết Tuấn Anh tái phát chấn thương, nhưng nặng nhẹ tới đâu cần phải có bác sĩ kiểm tra mới biết rõ.

Khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của Xuân Trường:

{keywords}
Đồng đội chúc mừng Xuân Trường sau bàn thắng

 

{keywords}
Cùng đồng đội tri ân các fan HAGL

 

{keywords}
Xuân Trường cảm ơn CĐV đã sát cánh

 

{keywords}
Đội trưởng HAGL đã phải vượt qua áp lực rất căng thẳng hậu U23 châu Á

Song Ngư