Truyền thông Italy đưa tin, những ngày qua Juventus liên tục đưa ra lời mời với HLV Zinedine Zidane.

Juventus thất bại nặng nề trong mùa giải 2020-21, nên quyết định chia tay Andrea Pirlo.

{keywords}
Zidane kéo Varane sang Juventus

Chủ tịch Andrea Agnelli luôn khao khát đưa Zidane về ngồi ghế thuyền trưởng.

Ít ngày trước, Zidane có những tuyên bố bóng gió về việc chia tay Real Madrid.

"Điều quan trọng nhất lúc này là những trận đấu còn lại ở La Liga. Đấy là điều khích lệ tinh thần của tôi"Zidane tuyên bố.

"Phần còn lại, chúng ta cùng chờ xem điều gì sẽ diễn ra. Tôi không nhìn quá xa, không kế hoạch gì cả. Hôm nay, bạn có thể ký hợp đồng 10 năm, rồi ngày mai ra đi. Và ngược lại".

Từ Tây Ban Nha, trang Diario Gol tiết lộ, Zidane đã quyết định rời Real Madrid để trở lại Juventus.

Không chỉ vậy, Zizou còn quyết định kéo theo Raphael Varane đến thành Turin.

Hợp đồng của Varane hết hạn vào 2022. Anh không có kế hoạch gia hạn mà muốn rời thủ đô Madrid.

Trong thời gian qua, Varane được MU, Chelsea, PSG và Juventus liên hệ chuyển nhượng.

Dù vậy, trung vệ người Pháp ưu tiên làm việc cùng Zidane. Sang Juventus, anh cũng có cơ hội gặp lại người bạn Cristiano Ronaldo.

Ronaldo lập kỷ lục vĩ đại, Juventus thắp hi vọng dự C1

Ronaldo lập kỷ lục vĩ đại, Juventus thắp hi vọng dự C1

Ronaldo đạt cột mốc 100 bàn thắng cho Juventus cùng kỷ lục vô tiền khoáng hậu, giúp "Bà đầm già" đánh bại chủ nhà Sassuolo 3-1 vòng 36 Serie A. Kết quả này giúp thầy trò HLV Pirlo tiếp tục nuôi hi vọng giành vé dự Champions League mùa sau.

ĐP