Sport cho hay, HLV Zidane đã chán ngấy những cầu thủ kém cỏi của mình.

Thất bại trước  Shakhtar Donetsk lượt trận thứ 5 khiến Real Madrid đối mặt nguy cơ bị loại ngay từ bảng, và Zidane có thể bị bật bãi, với Pochettino và Raul đang được nhắm thay thế.

{keywords}
Từ một cái tên được Zidane khao khát đưa về Bernabeu, Eden Hazard giờ mang đến cho ông thầy người Pháp sự mệt mỏi, mất hết niềm tin

Tuy nhiên, theo nguồn trên Zidane không quan tâm việc bị đá ra đường, thay vào đó là kế hoạch thúc đẩy một đợt ‘dọn dẹp’ lớn vào từ tháng 1/2021.

Zidane đã mất niềm tin vào những cầu thủ như Hazard hay Martin Odegaaard mới trở lại. Cặp đôi người Brazil, Vinicius Junior và Rodrygo Goes cũng khiến HLV người Pháp không hài lòng.

Zidane cũng tỏ ra mệt mỏi với thái độ của một số cầu thủ, mà nổi bật trong nhóm này là Marceloa và Toni Kroos. Do đó, nếu được trao quyền lực, Zidane sẽ thanh lý 70% đội hình Real Madrid hiện tại.

Zidane được cho ông chỉ có thể tin tưởng vào đội trưởng Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferlan Mendy, Casemiro, Fede Valverde và Karim Benzema.

L.H