Không những đột kích Old Trafford, ngăn các cầu thủ MU rời khỏi khách sạn, mới đây những CĐV MU quá khích trên đất Mỹ cũng tổ chức biểu tình tại Florida, nơi nhà Glazer đặt trụ sở.

Bất chấp những phản ứng dữ dội đó, gia đình ông chủ người Mỹ không có ý định bán CLB. Thế nên, họ cần phải sớm có những động thái xoa dịu, giành lại sự ủng hộ.

{keywords}
Harry Kane nằm trong tầm ngắm MU

Một trong những phương án được cân nhắc đó là cố gắng đưa về một tiền đạo đẳng cấp Thế giới mà HLV Solskjaer mong muốn.

Harry Kane nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ và bản thân chân sút người Anh cũng thích viễn cảnh chuyển đến Old Trafford.

Chủ tịch Tottenham - Daniel Levy từng đưa ra lập trường, nếu phải bán đi cầu thủ giỏi, điểm đến của họ sẽ không phải các đội bóng ở Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, với việc Spurs cần ngân quỹ để xây dựng lại đội hình, việc kiên định với lập trường đó không hề dễ dàng.

MU có thể kiểm tra bằng cách ngã giá mua Harry Kane 90 triệu bảng, nếu anh bày tỏ mong muốn ra đi.

Tháng trước, trong lời phát biểu khi đoạt giải thưởng cá nhân ở London Football Awards, Kane bày tỏ mục tiêu chinh phục các danh hiệu, điều mà chưa làm được cùng Spurs

Trước đây, Daniel Levy từng định giá Harry Kane 170 triệu bảng nhưng con số đó quá viển vông sau đại dịch Covid-19, nhất là khi đội trưởng tuyển Anh sắp bước sang tuổi 28.

* An Nhi