Hôm 2/5 vừa qua, ở tuổi 39, Xavi Hernandez chính thức ấn định việc treo giày vào cuối mùa giải.

"Được chơi bóng đến năm 39 tuổi thực sự là một đặc ân", Xavi viết trong một bức thư gửi cho người hâm mộ.

{keywords}
Xavi xác nhận treo giày ở tuổi 39

Cựu đội trưởng Bara cũng xác nhận sau khi treo giày, kế hoạch của anh là trở thành một HLV chuyên nghiệp.

"Trong tương lai, tôi muốn mọi người nhìn tôi với tư cách một nhà cầm quân".

Xavi từng có 17 mùa bóng chuyên nghiệp với Barca, nơi anh giữ kỷ lục 767 trận đấu (505 trận La Liga).

Trong thời gian khoác áo Barca, Xavi có dịp nâng cao 25 danh hiệu. Nổi bật nhất là 4 chức vô địch Champions League, cùng 8 danh hiệu La Liga.

Sau cú ăn ba với Barca mùa 2014-15, Xavi sang Qatar khoác áo Al Sadd, chinh phục người hâm mộ châu Á.

"Trong 4 tuần tới, tôi sẽ buộc đôi giày của mình cho những trận đấu cuối cùng, của cuộc phiêu lưu kéo dài 21 năm đã đưa tôi đi khắp thế giới".

{keywords}
Xavi đã có nhiều vinh quang với Al Sadd

Xavi vừa cùng Al Sadd giành danh hiệu Stars League (giải bóng đá chuyên nghiệp cao nhất Qatar).

Hiện tại, Al Sadd cũng đã vào bán kết Cúp Qatar Emir, và tranh tài ở AFC Champions League - nơi Xavi và các đồng đội đứng đầu bảng D với 7 điểm sau 4 lượt đấu.

Xavi đang chờ ngày lấy bằng HLV. Thời gian qua, ngoài việc thi đấu cho Al Sadd, anh cũng theo học các khoác đào tạo HLV chuyên nghiệp (khóa cuối cùng diễn ra ở Madrid, cuối tháng Sáu tới).

Ngôi sao người Tây Ban Nha có hợp đồng làm đại sứ Qatar hướng đến World Cup 2022 trên sân nhà.

Xavi sẽ bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Qatar, trong đó bao gồm cả việc hỗ trợ đội tuyển vừa giành Asian Cup 2019 chuẩn bị về mặt chuyên môn cho World Cup 2019.

Kim Ngọc