Ông Joan Laporta vừa có cuộc trò chuyện với El Larguero của đài Cadena SER, xoay quanh cuộc bầu cử Barelona, vụ "Barcagate" cũng như tương lai Lionel Messi.

Laporta tuyên bố, ông cảm thấy Messi muốn ở lại Barca.

{keywords}
Laporta tin tưởng ông là người duy nhất có khả năng giữ Messi ở lại Barca

Tuy vậy, vị luật sư 58 tuổi này cho biết, điều này chỉ xảy ra trong trường hợp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

"Tôi tin rằng việc tôi thắng cử cũng có nghĩa Messi sẽ tiếp tục thi đấu cho Barcelona. Ngược lại, tôi không chắc cậu ấy ở lại".

Theo lời Laporta, mối quan hệ giữa ông với Messi chính là chìa khóa.

Các ứng viên khác đều không có quan hệ tốt với ngôi sao người Argentina.

"Messi biết rằng tôi dành sự tôn trọng với cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy ở lại 3-4 năm nữa. Tôi cũng muốn điều tương tự với Busquets, Jordi Alba, Pique...

Cùng với nhau, chúng tôi sẽ tạo nên đội bóng cạnh tranh nhất. Mối quan tâm của Messi không phải tiền bạc.

Những ứng viên khác không có cùng quan điểm làm việc với Messi.

Tôi luôn cảm thấy Messi muốn ở lại. Nếu Leo cần lời khuyên từ tôi, như khi cậu ấy được Inter đề nghị năm 2006, tôi sẽ nói, 'hãy ở lại đây'.

Messi cần khán giả quen thuộc. Người hâm mộ cũng biết ơn Leo vì những gì cậu ấy đã làm cho CLB".

Liên quan đến "Barcagate", Laporta cho rằng vấn đề rất nghiêm trọng.

"Các thành viên Barca hiện tại xem nhẹ vấn đề này. Đây rõ ràng là cú sốc lớn.

Chúng tôi cần chờ xem những gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nhưng chắc chắn điều này bất lợi với hình ảnh Barca.

5 đặc vụ đã gọi cho tôi liên quan đến 'Barcagate'. Tôi nghi ngờ còn có gì đó nghiêm trọng hơn nữa...".

Messi khiến đồng đội choáng, không bao giờ tập sút phạt

Messi khiến đồng đội choáng, không bao giờ tập sút phạt

Đội trưởng Barca được tiết lộ, chưa bao giờ thực hiện những quả sút phạt trực tiếp trong lúc tập luyện.

KN