- Davide Astori, tuyển thủ Italia và đội trưởng Fiorentina, vừa đột ngột qua đời trong khách sạn. Các trận vòng 27 Serie A ngày Chủ nhật 4/3 đều hoãn.

Bóng đá Italia rúng động trước tin Astori đã qua đời, ở tuổi 31. Anh được phát hiện qua đời trong phòng ở khách sạn La' di Moret, tỉnh Udine, khi đang cùng Fiorentina chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Udinese.

Theo báo cáo y tế ban đầu, Astori qua đời trong lúc ngủ, có thể liên quan đến bệnh tim.

{keywords}
Astori đột ngột qua đời ở tuổi 31

Các đồng đội đã không thấy Astori xuống ăn sáng. Thủ môn Sportive là người cuối cùng nhìn thấy Astori, vào lúc 23h30 hôm 3/3. Đến 9h30, nhân viên khách sạn lên phòng và phát hiện ra sự việc thương đau này.

Các bác sĩ Fiorentina và chuyên gia y tế ở khách sạn cố gắng làm mọi biện pháp, nhưng không thể giúp Astori hồi tỉnh.

Fiorentina đã báo về cho gia đình Astori biết vụ việc. Trận đấu với Udinese cũng được hoãn.

Sau đó, LĐBĐ Italia ra quyết định hoãn toàn bộ các trận đấu ngày Chủ nhật, thuộc vòng 27 Serie A. Các trận Serie B cũng không thi đấu.

Việc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện trong buổi sáng thứ Hai, 5/3, để tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của Astori.

Từng xuất thân trong học viện bóng đá Milan, Astori đã thi đấu cho Cagliari, Roma, trước khi trở thành đội trưởng Fiorentina. Anh cũng có 14 trận khoác áo ĐTQG Italia.

Trước khi đột ngột qua đời, Astori mới chia tay bạn gái Francesca Fioretti. Họ có với nhau bé gái Vittoria vừa lên 2 tuổi.

KN