- Bruno Boban, tiền đạo người Croatia, đã qua đời sau khi anh bị đối phương phá bóng trúng ngực trong một trận đấu hạng Ba.

Bruno Boban, 25 tuổi, thuộc biên chế của CLB Marsonia, đã đổ gục xuống sân trong trận đấu với Slavonija Pozega ở giải hạng Ba Croatia.

Tình huống diễn ra ở phút 15, sau khi Boban thực hiện những pha xử lý rất khéo léo.

{keywords}
Người hâm mộ Croatia không còn được thấy nụ cười của Boban (phải)

Một cầu thủ Slavonija Pozega khi ngăn cản pha tấn công đã phá bóng trúng ngực Boban. Lực bóng không mạnh, và Boban vẫn bình thường, rồi từ từ gục xuống sân.

Các cầu thủ hai đội đã yêu cầu bác sĩ và xe cứu thương vào sân, khi thấy Boban rơi vào trạng thái vô thức.

Nỗ lực y tế đã không thành công, khiến Boban qua đời khoảng 30 phút sau đó.

Rất nhiều đồng đội và các CĐV đã khóc khi biết tin Boban qua đời.

Marsonia hiện xếp nhì bảng khu vực phía Đông giải hạng Ba Croatia, và là ứng viên cho suất lên hạng.

“Tôi muốn cùng CLB lên hạng Nhì, và sau đó là hạng Nhất. Hiện tại, chúng tôi đang cạnh tranh ngôi đầu bảng. Nếu may mắn, và Chúa mỉm cười, chúng tôi sẽ sớm đạt được giấc mơ”, Boban tâm sự ngay trước khi anh qua đời.

Cách đây không lâu, bóng đá thế giới đã bàng hoàng khi Davide Astori, đội trưởng Fiorentina và là tuyển thủ Italia, qua đời vì trụy tim khi đang nghỉ trong khách sạn, trước ngày thi đấu.

ĐP