Huyền thoại bóng đá Argentina - Diego Maradona qua đời vì lên cơn đau tim đột ngột ở Buenos Aires hôm 25/11, chỉ vài tuần sau khi trải qua ca phẫu thuật não lấy cục máu đông.

{keywords}
Góc tưởng niệm Maradona ở sân của Napoli

Bác sỹ tâm thần Agustina Cosachov cùng bác sỹ phẫu thuật Leopoldo Luque là những người đầu tiên bị cảnh sát thẩm vấn, bởi đây là hai người trực tiếp điều trị cho Maradona.

Nguồn tin tư pháp mới nhất cho hay, 3 người khác cũng mới bị điều tra và phải ra hầu tòa trong sắp tới là bác sỹ tâm lý cùng 2 y tá chăm sóc cho "cậu bé vàng".

Các nhà điều tra đang thu thập chứng cứ để xác định xem ai trong số 5 người trên biểu lộ sự cẩu thả trong quá trình chăm sóc và điều trị cho Diego Maradona.

Theo khám nghiệm tử thi, cựu danh thủ người Argentina bị rối loạn gan, thận và tim mạch nhưng không có dấu hiệu của việc uống rượu hay sử dụng ma túy trước lúc chết.

Bác sỹ phẫu thuật Leopoldo Luque phân trần rằng, ông đã làm mọi thứ có thể để cố gắng giữ lại mạng sống cho Maradona.

* Đăng Khôi