Thái Lan đến UAE để tranh tài Asian Cup 2019 với việc thua Oman 0-2, trong cuộc thử nghiệm mà HLV Milovan Rajevac đã sử dụng những nhân tố tốt nhất.

Chỉ là giao hữu, nhưng sức ép dành cho HLV Rajevac càng tăng cao, vì trước đó ông đã gây thất vọng ở AFF Cup 2018 - giải đấu mà Thái Lan không vượt qua được bán kết.

{keywords}
Thai-Lan-An-Do-Asian-Cup-2019.jpg

"Hơn bao giờ hết, chúng tôi cần sự ủng hộ từ người hâm mộ Thái Lan", đội phó Theerathon Bunmathan kêu gọi CĐV ngừng chỉ trích ông Rajevac.

Bản thân HLV Rajevac cũng tỏ ra tự tin trước áp lực: "Kết quả thử nghiệm không tốt, nhưng Thái Lan sẽ bước vào Asian Cup với phong độ tích cực hơn".

Thái Lan nằm ở bảng A vốn được các chuyên gia đánh giá không cao về sự khốc liệt.

Trong đó, ở trận mở màn, "Voi chiến" gặp Ấn Độ chỉ là đội tuyển trung bình trên sân chơi châu Á.

Ấn Độ hiện đứng vị trí 97 trên bảng xếp hạng FIFA, so với 118 của Thái Lan.

Thế nhưng, vị trí này không nói lên được nhiều điều. Bên cạnh đó, lịch sử cũng đang đứng về phía người Thái.

Hai đội có 21 lần gặp nhau trong quá khứ. Kết quả, Thái Lan áp đảo với 11 chiến thắng, hòa 6 và chỉ thua 4 (tính cả kết quả luân lưu).

Điểm tựa quan trọng khác của Thái Lan là họ không thua Ấn Độ trong suốt hơn 3 thập niên trở lại đây, sau thất bại 1-3 năm 1986.

Từ đó đến nay, Thái Lan thắng 6 và hòa 1. 5 trong số này, "Voi chiến" có thành tích giữ sạch lưới.

Thái Lan đang tự tin giành 3 điểm trước Ấn Độ trong lượt trận đầu tiên bảng A, để tăng cơ hội giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Kim Ngọc