"Vỡ trận!", tờ Sanook thể hiện sự thất vọng trong bài tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Thái Lan và Ấn Độ, thuộc bảng A Asian Cup 2019.

{keywords}
Thái Lan trở lại Asian Cup bằng trận thua toàn diện trước Ấn Độ

"Một trận đấu kém. 'Voi chiến' đã gục ngã nặng nề trước Ấn Độ, với tỷ số 1-4, trong trận mở màn VCK Cúp châu Á".

Trước trận đấu này, Thái Lan không thua Ấn Độ trong suốt hơn 3 thập niên vừa qua.

Giờ đây, trong lần trở lại với Asian Cup, "Voi chiến" gây thất vọng với trận thua tối tăm mặt mũi.

Như vậy, Thái Lan đều phải nhận 4 bàn thua trong 2 trận gần nhất ở Asian Cup. Trước đó, ở Asian Cup 2007, người Thái chia tay giải đấu bằng thất bại 0-4 trước Australia.

Trong khi đó, tờ Siam Sport mỉa mai: "Một cách thông báo tệ hại! Thái Lan lên tiếng về sự trở lại của mình ở Asian Cup bằng trận thua nặng nề 1-4".

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan mô tả: "Những chú voi chiến Thái Lan gục ngã thảm hại trước ngọn giáo Ấn Độ".

{keywords}
Sunil Chhetri (11) là khác biệt lớn nhất giữa Thái Lan và Ấn Độ

Trong một bài báo khác phân tích sâu hơn, Siam Sport thể hiện thái độ thất vọng khi Thái Lan để thua quá đậm, dù Ấn Độ khá đơn điệu về lối chơi.

"Ấn Độ trước trận đấu chỉ có một Sunil Chhetri đã 34 tuổi để hy vọng. Trong trận, họ chỉ việc đưa bóng cho anh, và Thái Lan bị bắn hạ.

Những đường bóng của Sunil Chhetri là đòn hạ sát hàng thủ Thái Lan. Anh ghi 2 bàn, và tung đường chuyền tuyệt đẹp mở màn cho bàn thứ 3".

Người Thái càng có lý do để thất vọng, khi chiến thắng gần nhất của Ấn Độ ở một kỳ Asian Cup diễn ra từ 1964.

Tờ MThai bình luận: "Thái Lan không sức sống! Những con voi chiến bị đánh bại tàn khốc bởi Ấn Độ, trong trận mở màn Asian Cup 2019".

KN