Thái Lan mở màn Asian Cup 2019 theo cách không thể thất vọng hơn, khi thua Ấn Độ 1-4.

Kết quả này khiến HLV Milovan Rajevac ngay lập tức bị sa thải.

{keywords}
Dư luận Thái Lan chờ Kiatisuk trở lại

Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan đang kêu gọi huyền thoại Kiatisuk Senamuang trở lại.

Rất nhiều tờ báo cho rằng Kiatisuk xứng đáng nhất để đưa Thái Lan vượt qua khủng hoảng.

"Chúng tôi nhớ bạn", tờ Siam Sport chạy dòng tít, bên cạnh việc đặt vấn đề liệu "Zico Thái" có trở lại ghế HLV trưởng ĐTQG?

Trên mạng xã hội, chủ yếu là Instagram, rất nhiều bình luận được CĐV gửi đến Kiatisuk.

"Zico Kiatisuk, hãy trợ lại", hoặc, "Hãy trở lại để giải cứu Thái Lan", là hai trong nhiều thông điệp mà người hâm mộ gửi đến cựu tiền đạo từng ghi 70 bàn cho "Voi chiến".

Kiatisuk phản ứng thế nào trước những kêu gọi trở lại?

Trước tiên, "Zico Thái" cho rằng Sirisak Yodyardthai và Choketawee Promrut - những trợ lý dưới thời Rajevac - sẽ giúp đội khởi sắc hơn trong 2 trận tới vòng bảng Asian Cup 2019.

"Sự thay đổi trên ghế HLV hứa hẹn mang đến bầu không khí tích cực hơn cho đội tuyển.

Tôi tin Sirisak Yodyardthai và Choketawee Promrut biết cách giúp cầu thủ thư giãn, tìm thấy sự kết nối vốn không có trước đó".

Về khả năng trở lại, Kiatisuk đầy ẩn ý: "Đây không phải thời điểm thích hợp để chúng ta nói về Zico Thái.

Nhưng trong tương lai, nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng trở lại để phục vụ đội tuyển".

Như vậy, Kiatisuk muốn cặp đôi Sirisak Yodyardthai và Choketawee Promrut tiếp tục công việc dang dở ở Asian Cup 2019.

KN