Juventus vừa gây thất vọng, khi thua Napoli ở loạt đá luân lưu, trong trận chung kết Coppa Italia cách nay không lâu.

Đây là lần thứ hai trong mùa giải 2019-20, Juventus thất bại ở cuộc chiến giành danh hiệu.

{keywords}
Juventus xem xét sa thải HLV Sarri để chiều lòng Ronaldo

Trước đó, vào dịp Giáng sinh 2019, "Bà đầm già" thua Lazio 1-3 trong trận tranh Siêu Cúp Italia.

Những trận chung kết thất bại khiến các tifosi liên tục chỉ trích HLV Maurizio Sarri.

Ngoài ra, HLV Sarri còn gây thất vọng khi Juventus thua Lyon 0-1, lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Trong nội bộ Juventus, cũng có những người không hài lòng với cựu thuyền trưởng Chelsea. Cristiano Ronaldo là một trong số này.

HLV Sarri sử dụng Ronaldo không hiệu quả, khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha bất mãn.

Ronaldo bóng gió về khả năng ra đi, nếu tình trạng hiện tại tiếp tục, và BLĐ Juventus buộc phải xem xét tương lai Sarri.

Theo báo giới Italia, các quan chức Juventus cho Sarri cơ hội cuối cùng khi Serie A trở lại vào tuần sau.

Theo đó, trong trường hợp Juventus không thắng trên sân Bologna, quyết định sa thải sẽ chính thức được thông qua.

Khi ấy, Juventus nhiều khả năng đưa Max Allegri trở lại. Dù chia tay năm ngoái, ông vẫn còn hợp đồng với CLB thành Turin cho đến khi mùa giải 2019-20 kết thúc.

ĐP