Ronaldo chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tròn 36 tuổi, nhưng anh vẫn liên tiếp chinh phục các kỷ lục, cột mốc ấn tượng.

{keywords}
Ronaldo liên tiếp cán mốc những kỷ lục, bấp chấp chuẩn bị đón sinh nhật thứ 36

Mới nhất, ở trận Juventus thắng giòn Parma 4-0 ngay trên sân khách, Ronaldo đã 2 lần ghi tên vào bảng điện tử ở các phút 26 và 48 sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Morata và Ramsey.

Theo Football Italia, với 2 bàn thắng này, Ronaldo đi vào lịch sử Serie A, trở thành cầu thủ thứ 5 và là đầu tiên kể từ 1959, ghi được ít nhất 32 bàn trong 1 năm.

Ronaldo có số bàn ngang bằng với Stefano Nyers ghi được từ 1951, và hiện chỉ còn kém 1 bàn so với bậc tiền bối Omar Sivori năm 1961. Tuy nhiên, theo tài khoản twitter chính thức của Juventus thì Ronaldo hiện đã có cùng 33 bàn như Sivori.

Hiện người nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất ở Serie A trong 12 tháng là Felice Borel với 41 bàn (1933), tiếp theo là Gunnar Nordahl (36 bàn, 1950).

Đáng chú ý, Ronaldo số bàn thắng trên khi chỉ chơi 28 trận tại Serie A trong năm 2020, và hiện anh vẫn còn 1 trận đấu nữa.

Cũng với 2 bàn vào lưới Parma, Ronaldo vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 12 bàn, hơn Ibrahimovic (AC Milan) và Romelu Lukaku (Inter Milan) cùng 10 bàn.

Chia sẻ niềm vui cùng người hâm mộ trên trang cá nhân, Ronaldo không đề cập gì đến kỷ lục cá nhân: "Thật tốt khi trở lại với chiến thắng và rất vui khi giúp đội giành chiến thắng với 1 cú đúp".

L.H

Ronaldo lập cú đúp, Juventus thắng trận "4 sao"

Ronaldo lập cú đúp, Juventus thắng trận "4 sao"

Ronaldo tỏa sáng với cú đúp mang về chiến thắng đậm đà 4-0 cho Juventus ngay trên sân của Parma  ở vòng 13 Serie A, rạng sáng 20/12.