Chỉ 24 tiếng đồng hồ trước khi bước vào vòng 1 La Liga 2019-20, làm khách của chủ nhà Celta Vigo, Real Madrid đón tin xấu về Eden Hazard.

Theo thông báo trên trang chủ của CLB, Hazard chấn thương ở đùi trái vào chiều 16/7 (giờ địa phương).

{keywords}
Hazard phải nghỉ thi đấu 3-4 tuần

Điều đó khiến anh không thể cùng Real Madrid đến làm khách ở sân Balaidos (22h ngày 17/8, theo giờ Việt Nam).

Đây là tổn thất lớn với Real, khi Celta Vigo là đối thủ rất khó chịu, và Hazard vốn được HLV Zinedine Zidane kỳ vọng tạo khác biệt.

Không chỉ vậy, theo xác nhận của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, Hazard phải nghỉ 3-4 tuần.

Trong trường hợp tích cực nhất, Hazard bỏ lỡ 3 vòng đầu tiên của La Liga 2019-20. Sau Celta Vigo, Real có các trận đấu với Valladolid và Villarreal.

Real Madrid đã chi 100 triệu euro để chiêu mộ Hazard từ Chelsea, nhằm lấp đầy khoảng trống mà Cristiano Ronaldo để lại từ năm ngoái.

Chấn thương của Hazard ảnh hưởng lớn đến sự chuẩn bị của HLV Zidane trong giai đoạn đầu mùa giải.

Thời gian qua, kể từ khi chiêu mộ Hazard, Zidane luôn thử nghiệm các hệ thống chiến thuật khác nhau, và đều lấy cựu cầu thủ Chelsea làm trung tâm.

Không có Hazard, Zidane buộc phải tìm kiếm giải pháp mới từ James Rodriguez hoặc Gareth Bale - những cầu thủ mà ông tìm mọi cách đẩy khỏi Bernabeu.

Kim Ngọc