Trên sân Công viên các Hoàng tử, cú bật cao đánh đầu của đội trưởng Marquinhos đã đưa PSG vượt lên trong hiệp 1. Nhưng Man City đã cải thiện sau giờ nghỉ, lật ngược tình thế với 2 pha lập công của De Bruyne (64’) và Riyad Mahrez (71’) chỉ trong 7 phút.

{keywords}
PSG hưng phấn tột độ khi đội trưởng Marquinhos đánh đầu tung lưới Man City...

Hoàn toàn là một sự kích thích lớn cho fan Man xanh, với đường chuyền bóng đi xoáy của De Bruyne đập xuống và đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của người gác đền Keylor Navas và hàng thủ PSG.

Tiếp đó, Mahrez đã sút phạt quá khôn ngoan, bóng đi xuyên qua hàng rào PSG, Navas bất lực một lần nữa.

PSG sau đó ở cảnh chỉ còn 10 người từ phút 77 do Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng ác ý với Gundogan.

Tham gia bình luận về trận bán kết lượt đi Champions League này trên beIN Sports, ‘giáo sư’ Wenger cho rằng sự sụp đổ trong hiệp 2 của PSG là do thi đấu kém kỷ luật.

{keywords}
Tuy nhiên, các vị khách đã 'lật kèo' trong hiệp 2, giành lợi thế trước cuộc tái đấu ở Etihad vào tuần sau

Từ việc các hậu vệ quay lưng lại làm hàng rào, lộ khoảng trống giữa Paredes và Kimpembe. Làm sao bạn xếp 1 cầu thủ nằm sân nếu các cầu thủ trong hàng rào mở ra khoảng trống?

Đây không phải là lần đầu tiên bạn thấy các cầu thủ PSG khi làm hàng rào, Man City đã tận dụng điều đó.

Cá nhân tôi tin rằng, ở cấp độ đó bàn thua thứ 2 của PSG là không thể chấp nhận được.

Trong hiệp 2, PSG đã chơi phòng ngự, không tiến thêm được nữa. Có phải vì thể chất của họ không đảm bảo?

Sau khi Man City gỡ hòa 1-1, PSG sụp đổ hoàn toàn. Họ để cảm xúc chi phối, hiếu chiến một cách ngu ngốc.

Đây cũng là hệ quả của việc đội bóng này đã thua 8 trận ở Ligue 1, nó ảnh hưởng trong tình huống Man City gỡ hòa.

Khi tỷ số như vậy, các cầu thủ PSG biết rằng đã để thua nhiều trận và suy sụp tinh thần. Điều này khác hẳn so với mùa trước, khi họ bất bại trong giải đấu. Bạn có thể thấy sự tự tin của PSG giảm đáng kể”.

L.H