Chelsea đã lột xác kể từ ngày Thomas Tuchel lên thay Frank Lampard. FA Cup và Champions League là hai đấu trường mà đội bóng thành London còn nguyên hy vọng vô địch.

{keywords}
Hai đội sẽ cạnh tranh tấm vé vào chung kết

Bên kia chiến tuyến, Man City thậm chí đang theo đuổi cú ăn tư lịch sử. Thầy trò Pep Guardiola đã lọt vào chung kết cúp liên đoàn, bán kết FA Cup, bán kết Champions League và dẫn đầu Ngoại hạng Anh.

Thất bại trước Arsenal ở chung kết FA Cup năm ngoái hối thúc dàn sao Chelsea thêm phần quyết tâm. Tuy nhiên, The Blues bắt đầu bộc lộ sự hụt hơi dưới thời Tuchel.

Sau khi thua lấm lưng trắng bụng 2-5 trước West Brom, Chelsea tiếp tục chơi cùng nỗi âu lo trận gặp Porto. Dù cuối cùng cũng vào bán kết C1, nhưng màn trình diễn của họ ở Sevilla chưa mấy thuyết phục.

Về phần Man City, giữa tuần qua họ đã cho thấy bản lĩnh của một ông lớn khi lội ngược dòng hạ Borussia Dortmund 2-1 ngay trên đất Đức để hẹn PSG tại bán kết C1.

Đoàn quân của Guardiola đang duy trì phòng độ cực khủng, thắng 28/30 trận gần nhất. Man City như một cỗ máy, liên tục nghiền nát những đối thủ cản đường.

Trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội hồi đầu năm, The Citizens cho thấy sự vượt trội với chiến thắng 3-1. Dù Chelsea có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, nhưng dưới sân vẫn là những con người cũ.

{keywords}
Man City được đánh giá cao hơn đối thủ

Từ cuối năm ngoái đến nay, Man City thi đấu cực kỳ ổn định. Với dàn binh lực hùng hậu, Pep Guardiola thoải mái xoay tua, nên các nhân tố vào sân luôn sở hữu nền tảng thể lực sung mãn.

Bởi vậy, dù được nghỉ ít hơn đối thủ một ngày, Man City vẫn được các nhà cái châu Á đánh giá cao khả năng chiến thắng trong 90 phút chính thức.

Tỷ lệ châu Á: Man City chấp hòa (1/2: 0)

Tài xỉu: 2 1/4

Dự đoán: Man City thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Chelsea: Kovacic và Christensen vắng mặt vì chấn thương.

Man City: Đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Werner; Havertz.

Man City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Jesus, Foden.

Lịch Thi Đấu FA Cup 2020/2021
Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh
17/04
17/04 23:30 Chelsea -:- Man City Bán kết  
19/04
19/04 00:30 Leicester -:- Southampton Bán kết  

* Đăng Khôi