Argentina đã bị cầm hòa, và Brazil đứng trước cơ hội để trở thành đội tuyển duy nhất toàn thắng sau lượt 3 vòng loại World Cup 2022.

Để có được thành tích này, đối thủ mà Brazil cần đánh bại là Venezuela.

{keywords}
Brazil hướng đến 3 điểm trước Venezuela

Brazil không thua Venezuela trong vòng hơn 12 năm nay. Trong 2 cuộc chạm trán gần nhất, Selecao không thủng lưới.

Trong 2 lượt đầu tiên vòng loại World Cup 2022, Brazil đều tấn công bùng nổ, với tổng cộng 9 bàn thắng ghi được.

Cho đến nay, Brazil cũng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong cuộc đua ở khu vực Nam Mỹ.

Tuy nhiên, tiếp Venezuela trên sân nhà Morumbi, Brazil không có được sự phục vụ của Neymar - tác giả 3 bàn trong giai đoạn vòng loại.

Hôm qua (12/11), Neymar bị phát hiện có chấn thương phần cơ chân trái. HLV Tite không thể mạo hiểm sử dụng anh trước Venezuela, mà dưỡng sức cho cuộc chiến với Uruguay tuần sau.

Trước đó, Selecao cũng mất hai cầu thủ quan trọng là Casemiro và Coutinho.

Dù vậy, trong tay HLV Tite vẫn còn những gương mặt khác để thay thế, và hướng đến 3 điểm trên sân nhà.

Venezuela thua cả 2 trận đầu tiên. Đồng thời, "La Vinotinto" là đội duy nhất vẫn chưa có bàn thắng nào.

Chiến thắng nằm trong tầm tay Brazil, cũng là sự khích lệ tinh thần trước đại chiến với Uruguay.

Lực lượng:

Brazil: Neymar, Coutinho, Rodrigo Caio, Fabinho chấn thương. Casemiro, Eder Militao dương tính Covid-19.

Venezuela: Villanueva chấn thương. Ferraresi nhiễm Covid-19.

Đội hình dự kiến:

Brazil (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Richarlison.

Venezuela (4-5-1): Farinez; Feltscher, Chancellor, Angel, Rosales; Otero, Moreno, Rincon, Casseres, Machis; Rondon.

Tỷ lệ châu Á: Brazil chấp 2

Tài xỉu: 3

Dự đoán: Brazil thắng 2-0

* 5 trận đối đầu gần nhất:

{keywords}
 

* 5 trận gần nhất của Brazil:

{keywords}
 

* 5 trận gần nhất của Venezuela:

{keywords}
 

Kim Ngọc