Cơ hội để Real Madrid chiêu mộ Mbappe ngày càng lớn, sau những diễn biến trong chính nội bộ PSG.

Theo đó, PSG chọn đàm phán gia hạn hợp đồng với Neymar, mà không phải Mbappe.

{keywords}
PSG chọn gia hạn Neymar, Mbappe sang Real Madrid

Neymar và Mbappe cùng có hợp đồng đến 2022. Việc đàm phán hợp đồng mới ở thời điểm này là điều hợp lý.

Tuy nhiên, tài chính của PSG khó khăn trong thời gian gần đây, nhất là tác động xấu từ Covid-19.

Le10sport cho biết, việc gia hạn tốn kém rất nhiều (chủ yếu là hoa hồng cho người đại diện, cho chính cầu thủ, và lương), nên PSG chỉ có thể chọn Neymar hoặc Mbappe.

GĐTT Leonardo quyết định chọn cầu thủ đồng hương Brazil, với hợp đồng mới có thời hạn 5 năm và lương 36,7 triệu euro.

Mbappe hiện có lương 22,8 triệu euro mỗi năm (1,9 triệu euro/tháng, theo hình thức thanh toán của bóng đá Pháp). Nếu gia hạn, PSG phải trả gấp đôi con số này.

Đấy là lý do Leonardo chọn Neymar, nhằm kiểm soát tài chính trong bối cảnh chưa thể thu tiền từ bán vé.

Lựa chọn của PSG cũng đồng nghĩa đội bóng thủ đô Paris tự đẩy Mbappe sang Real Madrid.

Nhà ĐKVĐ La Liga luôn khao khát sở hữu Mbappe. HLV Zinedine Zidane cần anh vì chuyên môn, còn Chủ tịch Perez thì xem ngôi sao 21 tuổi này là công cụ củng cố quyền lực.

Mbappe đang sẵn sàng trở thành "bom tấn" lịch sử trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021.

KN