Lingard không thể chen chân vào đội hình chính thức MU, dù trở lại CLB với phong độ ấn tượng quãng thời gian khoác áo West Ham theo dạng cho mượn.

Chàng tiền vệ người Anh vẫn để lại những dấu ấn riêng từ băng ghế dự bị. Điển hình là tình huống ghi bàn đẳng cấp vào lưới West Ham, hay pha kiến tạo giúp Ronaldo sút tung lưới Villarreal phút bù giờ.

{keywords}
MU có thể bán Lingard khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa

Giao kèo hiện tại giữa Lingard và MU chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2022. Thế nên, anh có quyền đàm phán với những đội bóng ngoài nước Anh từ đầu năm tới.

Giới truyền thông xứ sương mù cho hay, lãnh đạo Quỷ đỏ đã mời Lingard hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, lương tăng lên 135.000 bảng/tuần.

Bản thân tuyển thủ người Anh muốn ở lại Old Trafford, nhưng điều kiện anh đưa ra là được đảm bảo ra sân thường xuyên.

Trong bối cảnh hiện tại, HLV Solskjaer vẫn chỉ xem Lingard là quân bài dự bị chiến lược. Do đó, thời gian anh có mặt trên sân tương đối hạn chế.

Lingard lưỡng lự chưa đặt bút ký tiếp khiến các sếp tại Old Trafford phải tính đến phương án dự phòng, bán anh ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa, nhằm tránh nguy cơ mất trắng vào hè năm sau.

MU sẵn sàng để Lingard ra đi vào đầu năm 2022 nếu nhận được lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng.

Hiện West Ham cùng gã nhà giàu mới nổi Newcastle đang rất quan tâm đến trường hợp chuyển nhượng Jesse Lingard.

* An Nhi