Ngày MU lên nhì bảng

Giáng sinh và Boxing Day không có quà như mong muốn, nhưng MU khép lại năm 2020 với kết quả làm cho người hâm mộ đội bóng phấn khích.

{keywords}
MU khép lại năm 2020 với kết quả tích cực

Trên sân nhà Old Trafford, MU vượt qua rào cản Wolves 1-0 nhờ bàn thắng vào những giây bù giờ cuối cùng của Marcus Rashford.

Đây thực sự là chiến thắng quan trọng với Quỷ đỏ, trước đối thủ luôn khiến cho họ gặp bất lợi trong các mùa giải gần đây.

Điều quan trọng hơn, trận thắng thứ 9 trong mùa giải giúp MU vươn lên nhì bảng Premier League.

Khoảng cách với ngôi đầu của Liverpool hiện chỉ còn 2 điểm, khi hai đội có cùng số trận 15 (Liverpool sẽ đá với Newcastle đêm nay, 3h ngày 31/12).

"Chúng tôi có chiến thắng quan trọng", David De Gea hồ hởi. "Một trận khó khăn, trước đối thủ mạnh và chặt chẽ. Nhưng đây là cách để chứng minh chúng tôi xứng đáng tiến bước trên bảng xếp hạng".

Đã lâu rồi MU mới được nếm trải cảm giác nhì bảng, kể từ sau vòng 1 mùa giải 2019-20.

{keywords}
MU vượt qua áp lực Wolves để vươn lên nhì bảng

Nếu không tính vòng khai mạc vốn chưa ổn định, lần gần nhất MU đứng nhì bảng Premier League là vòng 38 mùa 2017-18, khi còn Jose Mourinho. Khi ấy, Quỷ đỏ đứng đầu bảng 4 vòng đầu tiên, và giữ vị trí á quân từ vòng 5 đến hết mùa.

Vì thế, sự kiện MU lên nhì bảng sau khi thắng Wolves là bước tiến cực kỳ quan trọng với đội quân của Ole Gunnar Solskjaer.

Đẳng cấp Rashford

Trước Wolves, MU có một trận đấu cân bằng với rất nhiều cầu thủ chơi tốt. De Gea và Eric Bailly nằm trong số này.

Nổi bật hơn cả là Marcus Rashford, người được Solskjaer xếp đá lệch trái để nhường vai trò trung phong cho Edinson Cavani.

Trong thế trận khó khăn, MU đứng vững trước áp lực và có bàn quyết định trong những phút bù giờ cuối cùng.

Rashford đang có phong độ ấn tượng, khi anh ghi 2 trong 3 bàn thắng gần nhất của MU ở Premier League.

{keywords}
Rashford đang có phong độ ấn tượng

Pha lập công vào lưới Wolves là bàn thứ 7 của Rashford ở Premier League mùa này. Tính trên mọi mặt trận, anh sưu tập được 14 bàn.

Rashford chính là hình ảnh tiêu biểu cho một MU luôn quyết tâm và chiến đấu đến cùng, không hề bỏ cuộc.

Cụ thể, 8 trong số các pha lập công của Rashford được thực hiện sau phút 70.

Kể từ sau sinh nhật 23 hôm 31/10, Rashford không ngừng tiến bộ về chiến thuật và hiệu quả. Anh sẵn sàng phá kỷ lục ghi bàn của chính mình mùa trước (22 bàn).

Tất nhiên, Rashford không quan tâm nhiều lắm về kỷ lục cá nhân. Điều anh khao khát là cùng MU - với chuỗi 9 trận bất bại (7 thắng) vượt qua Liverpool để đoạt ngôi đầu bảng Premier League.

Ngày 17/1 tới, derby nước Anh trên sân Anfield sẽ là cuộc chiến vương quyền.

BXH Ngoại hạng Anh mới nhất: MU vọt lên ngôi nhì

BXH Ngoại hạng Anh mới nhất: MU vọt lên ngôi nhì

VietNamNet cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-2021 nhanh và chính xác nhất.

Đại Phong