- Solskjaer tiếp quản MU với một mớ hỗn loạn đến mức "độc hại" buộc Mourinho khải ra đi không thể khác. Ba điều người hùng một thời của Quỷ đỏ phải làm để tạo làn gió mới cùng mục tiêu chạy đua vào top 4.

Từ Moyes đến Mourinho: MU là nô lệ của Ed Woodward

MU chọn Zidane, có thể mất 9 triệu bảng vì Solskjaer

5 mục tiêu chuyển nhượng "hot" nâng cấp MU thời Solskjaer

Một món quà Giáng sinh, 2 sắc thái biểu cảm

Ole Gunnar Solskjaer được chỉ định ngồi "ghế nóng" MU một cách chóng vánh, và tất nhiên không phải lựa chọn đầu tiên của Ed Woodward cũng như lãnh đạo Quỷ đỏ.

{keywords}
Mourinho nhận quà đắng, trong khi Solskjaer đầy bất ngờ khi được chỉ định ngồi "ghế nóng" MU ngay trước Giáng sinh

CLB Na Uy, Molde sẵn sàng cho MU mượn Solskjaer đến cuối mùa với cái giá 1,8 triệu bảng. Còn nếu đội chủ sân Old Trafford muốn có cựu danh thủ này lâu dài, con số phải chi thêm là 7,2 triệu bảng.

Theo Express, Ed Woodward quyết định trảm Mourinho ngay trong thời điểm nhạy cảm bởi lo ngại nhóm các cầu thủ thực sự làm loạn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông - tháng 1/2019, nếu chiến lược gia người Bồ vẫn tại vị.

Zidane từ chối đặt chân đến Nhà hát của giấc mơ lúc nửa mùa, Pochettino cũng còn đó Tottenham mà muốn làm gì thì cũng phải chờ cho tới hè,... vì thế một người có mối quan hệ mật thiết với MU, được chọn lựa (tạm thời) hòng có thể giải quyết những vấn đề trước mắt của đội bóng.

Nói tưởng đơn giản như MU mà Solskjaer tiếp quản là một mớ hỗn độn, kết quả tồi trên sân và phòng thay đồ thực sự "độc hại", ngột ngạt.

Nhưng với việc bất ngờ được lên nắm quyền MU hào hùng một thời, đó là món quà Giáng sinh đầy thú vị dành cho Solskjaer, trong khi với Mourinho mang đầy vị đắng, dù nhận được bồi thường rất nhiều tiền.

Ba điều Solskjaer phải làm để "dọn dẹp" MU

Solskjaer đã đến Manchester và ra mắt các cầu thủ MU. "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" ngày nào, sẽ có trận ra mắt trên cương vị tân thuyền trưởng Quỷ đỏ trong chuyến làm khách Cardiff vào cuối tuần.

{keywords}
Solskjaer có nhiệm vụ tạo lại niềm hứng khởi, không khí vui vẻ cho Quỷ đỏ cả trên sân và trong phòng thay đồ

Cựu danh thủ người Na Uy cần chút thời gian để thích nghi, nhưng có 3 điều Solskjaer phải tập trung giải quyết hòng có thể mang lại một diện mạo mới cho Quỷ đỏ:

- Khơi lại tinh thần, sự hứng khởi cho toàn đội. MU thời gian qua lúc còn Mourinho bao trùm sự căng thẳng, thiếu nụ cười. Một vị thuyền trưởng liên tục cáu gắt, đổ lỗi lên đầu học trò nếu đội chơi tệ hoặc thua và không ngại chỉ trích một cách công khai.

Thêm vào đó chiến thuật thực dụng của Mourinho trên sân càng khiến MU ngày một ngán ngẩm hơn. Đội hiện thời xếp thứ 6 sau 17 vòng đầu Ngoại hạng Anh và để kém Liverpool dẫn đầu 19 điểm. Hàng thủ thì để thủng lưới nhiều nhất (29 bàn) trong top 15 trên BXH...

Vậy nên, công việc đầu tiên Solskjaer làm cùng các cầu thủ MU là lấy lại khí thế cho toàn đội, niềm vui chơi bóng trên sân. Solskjaer cần xây dựng niềm tin và sự tôn trọng dành cho đội ngũ của mình, để nhận lại những điều ấy.

- Giải quyết vấn đề "ngựa chứng" Paul Pogba, mâu thuẫn lớn nhất với Mourinho khiến đôi bên không thèm đối thoại và nếu có nói thì là... khẩu chiến.

Sự khác biệt của Pogba cho thấy rõ là chơi hay ở tuyển Pháp nhưng về với MU dưới thời Mourinho thì khác hẳn. Tiền vệ này công khai chống đối.

{keywords}
Giải quyết vấn đề Pogba. Mừng Mourinho bay ghế, Pogba có thể bùng nổ ngay cuối tuần này

Solskjaer có sự thuận lợi khi từng dành lời khen cho Pogba cũng như có thời gian làm việc với tiền vệ này lúc tập tành làm HLV ở đội dự bị MU. Đây là lý do để kỳ vọng tân thuyền trưởng MU thuần phục được Pogba. "Tôi có thể xây dựng đội hình xung quanh cậu ấy, hoàn toàn không nghi ngờ gì", Solskjaer từng phát biểu trong tháng 8.

Rất có thể fan Quỷ đỏ thấy Pogba hoàn toàn "lột xác" ngay trong chuyến làm khách Cardiff vào cuối tuần này, như để mừng Mourinho bị sa thải, và chào đón Solskjaer!

- MU trở lại với bóng đá tấn công. Lối chơi thực sự không phải là phong cách MU. Pogba từng lên tiếng phản đối vì điều đó. MU cần tấn công và tấn công. Với một Solskjaer từng chơi dưới thời Sir Alex Ferguson, người hùng năm nào sẽ mang đến một thứ bóng đá táo bạo và bắt mắt hơn. Điều đó sẽ khiến các fan thực sự hài lòng.

Tất nhiên, Solskjaer cần chút thời gian để từng bước thực hiện, nhưng sẽ là những bước đi tích cực của một người ngưỡng mộ Sit Alex và Pep Guardiola, cũng không ngại trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, với những Martial, Rashford,... sẽ có cơ hội để phát huy.

Làm hồi sinh một MU vật vờ là một thách thức không nhỏ cho Solskjaer nhưng cũng đầy kích thích niềm hứng khởi cho một người vốn dành rất nhiều tình yêu cho Quỷ đỏ. Hãy tin MU sẽ mang một sắc thái khác, bóng đá tấn công trở lại, và một khi cầu thủ chịu đá top 4 có thể lại trong tầm tay của họ!

Mai Nguyễn