MU khởi đầu chậm chạp, chính xác là khá kém ở Ngoại hạng Anh mùa này, khi mới có 10 điểm sau 7 trận, tạm xếp thứ 14.

{keywords}
Berbatov cho rằng, MU cứ phải bị sức ép thì mới tìm thấy chiến thắng

Đội bóng của Solskjaer bị nặng vía ở Nhà hát của giấc mơ nên vẫn chưa biết mùi thắng (với 3 thua, 1 hòa).

Mới đây, Solskjaer lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ BTC Ngoại hạng Anh, cho rằng họ đã cố tình sắp xếp để MU thua bởi một lịch thi đấu bất cập.

Tuy nhiên, theo cựu tiền đạo Berbatov thì vấn đề lớn nhất của MU nằm ở chính họ. Quỷ đỏ trồi sụt do thiếu tính cơ động trong việc thu hồi bóng.

Tiền đạo từng khoác áo Quỷ đỏ từ 2008-2012, đánh giá trên Betfair: “Có vẻ như MU cần phải chịu áp lực để tạo ra màn trình diễn chiến thắng. Nhưng họ có thể hoạt động như vậy được bao lâu?

MU sẽ không thể thắng mãi được khi mà áp lực ngày một chất chồng. Cuối cùng, mọi chuyện không thể kết thúc tốt đẹp, nếu họ cứ mâu thuẫn như vậy.

Toàn đội cần phải tìm ra sự nhất quán và tạo ra thứ bóng đá đẹp hết trận này qua trận khác.

{keywords}
Cựu danh thủ cho rằng, mấu chốt là MU thiếu cơ động trong việc thu hồi bóng. Và đây là vấn đề cần Solskjaer giải quyết

Tôi vẫn nghĩ các cầu thủ MU tin tưởng vào Solskjaer và họ thích anh ấy. Ngược lại, họ cũng có niềm tin của Ole.

Tuy nhiên, có điều gì đó hoạt động không bình thường với MU, trong lúc họ đang bị dẫn bàn.

Theo tôi, điều này là bởi họ không có bóng. Họ thiếu sự cơ động để tranh giành và lấy lại bóng.

Nhìn chung, tôi thấy các cầu thủ MU vẫn đang bóng vì Solskjaer và giữa họ có sự quý mến nhau. Nhưng chừng đó là chưa đủ và với một đội bóng như MU mà xếp thứ 14 thì rõ không phải là điều tốt…”.

L.H