MU vẫn chưa chấp nhận từ bỏ mục tiêu Mauricio Pochettino, cho dù hiện tại Ole Gunnar Solskjaer còn tại vị.

Phong độ kém trong những tháng vừa qua ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và cổ phiếu, buộc gia đình Glazer phải nghĩ đến việc thay đổi ghế kỹ thuật.

{keywords}
Pochettino có khả năng dẫn MU, Allegri về Tottenham

Solskjaer có nguy cơ bị sa thải bất kỳ lúc nào, và Pochettino là một giải pháp được Phó chủ tịch Ed Woodward quan tâm.

Trước đây, Pochettino từng nhiều lần từ chối đề nghị từ MU, nhưng hiện giờ ông đang xem xét lại.

Bởi vì, sau khi đưa Tottenham vào chung kết Champions League, Pochettino dường như đi đến dưới hạn cuối với đội bóng thành London.

Phong độ của Tottenham không ổn định, và mới đây bị "nhược tiểu" Colchester United loại khỏi League Cup đầy xấu hổ.

Trước việc Pochettino có thể chuyển sang dẫn MU, trong trường hợp Solskjaer sớm bị sa thải, Tottenham đang có tiếp xúc với Max Allegri.

Tottenham là đội bóng có tham vọng, trong kỳ chuyển nhượng gần nhất đã chi 100 triệu bảng cho việc mua sắm cầu thủ.

Nguồn tin từ Italia cho biết, Chủ tịch Daniel Levy sẵn sàng trả mức lương cao để mời Allegri - người vừa rời Juventus sau 5 danh hiệu Scudetto liên tiếp.

Chất lượng đội hình Spurs không tệ, và điều này cũng thu hút được sự quan tâm của Allegri.

Sau khi giành vinh quang với Milan và Juventus, Allegri hướng cuộc phiêu lưu của mình sang Anh. Đây là điều mà nhiều nhà cầm quân Italia vẫn lựa chọn những năm gần đây.

Sau khi chia tay Juventus hồi tháng 5/2019, Allegri vẫn còn ràng buộc hợp đồng với "Bà đầm già". Nhưng chi phí mua lại các điều khoản không cao, hoàn toàn hợp với ngân sách của Tottenham.

KN