Barcelona đã đạt được các thỏa thuận cá nhân với Memphis Depay cũng như khoản phí trả cho Lyon. Thế nhưng, HLV Koeman rốt cuộc vẫn không thể tái ngộ cậu học trò ông từng huấn luyện lúc còn làm ở ĐT Hà Lan.

{keywords}
Barca không thể đẩy Dembele đến MU nên lỡ hẹn Depay dù đã đạt hết mọi thỏa thuận

Lý do, việc mua Depay phụ thuộc vào nguồn tiền mà Barca huy động thông qua việc bán cầu thủ.

Đội bóng xứ Catalan hi vọng có thể đẩy được Ousmane Dembele sang MU, bán đứt càng tốt mà Barca cũng chấp nhận luôn việc cho mượn.

Dù vậy, Barca đề nghị Dembele ký gia hạn đến 2023 (thay cho hiện tại hết vào 2022) trước khi sang Anh. Điều này khiến cầu thủ người Pháp bất mãn, không chịu đặt bút.

Thế nên, MU cũng chuyển hướng sang Cavani và đến phút chót, Barca không có thêm khoản tiền nào nên đành bất lực nhìn thời gian trôi qua mà không thể đưa Depay về Nou Camp.

{keywords}
HLV Koeman rất thất vọng vì không thể tái ngộ học trò ở tuyển Hà Lan ngay trong hè 2020

Bản thân Depay cũng tỏ ra hết sức tiếc nuối vì lỡ cơ hội tốt: “Tôi đã ở khá gần Barca. Mọi thứ hầu như được thực hiện xong xuôi. Thật không may, có một số thứ đã khiến thương vụ rốt cuộc không xảy ra”.

Dù vậy, Memphis Depay vẫn có niềm tin, nếu có mối duyên với Barca thì kiểu gì ngày ấy cũng đến:

Tôi tin rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình đều có lý do. Nếu nó phải xảy ra, nói sẽ xảy ra”.

Depay còn không đầy 1 năm trong hợp đồng với Lyon và anh từ chối gia hạn.

L.H