Hiện Man City đang ưu tiên chiêu mộ chàng tiền vệ của Aston Villa với lời đề nghị kỷ lục bóng đá Anh xấp xỉ 100 triệu bảng.

{keywords}

Man City sẽ không cùng lúc chiêu mộ cả Jack Grealish và Harry Kane

Dù lãnh đạo Villa vẫn quyết tâm giữ chân Jack Grealish - người đã phục vụ CLB từ năm lên 6 tuổi, thương vụ "bom tấn" sẽ phụ thuộc vào quyết định cá nhân cầu thủ 25 tuổi này.

Pep Guardiola muốn lấp khoảng trống mà Sergio Aguero để lại. Nhưng thay vì mua một tiền đạo cắm thực thụ, ông lại tìm kiếm mẫu cầu thủ tấn công đa năng để tiếp tục chơi với sơ đồ "số 9 ảo".

Nguồn tin từ Manchester Evening News khẳng định, Man City khó lòng cân đối tài chính để đưa về cả hai mục tiêu Jack Grealish cùng Harry Kane.

Hiện Tottenham hét giá tiền đạo tuyển Anh 160 triệu bảng. Phía The Citizens chùn bước nên mới dồn sự chú ý vào Jack Grealish.

Bản thân Harry Kane rất muốn đầu quân cho đội bóng của Pep Guardiola để hiện thực hóa tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh. Dẫu vậy, anh vẫn còn thời hạn 3 năm hợp đồng với Spurs.

Không mua Kane, Guardiola chỉ còn duy nhất một tiền đạo cắm là Gabriel Jesus. Mặc dù vậy, đó không phải vấn đề quá lớn của nhà cầm quân Tây Ban Nha.

Mùa trước, rất nhiều bàn thắng của Man City đến từ hàng tiền vệ. Mahrez, De Bruyne hay Gundogan luôn biết cách nổ súng ở những thời điểm quan trọng.

* An Nhi