Ba cầu thủ nhiều khả năng phải cuốn gói khỏi Anfield là Divock Origi, Xherdan Shaqiri và Alex Oxlade-Chamberlain.

{keywords}
Shaqiri và Origi sẽ bị rao bán hè tới

Bộ ba nói trên đều không có được chỗ đứng trong đội hình của Klopp. Origi và Shaqiri thi thoảng được vào sân nhưng đều gây thất vọng.

Sau trận gặp West Ham, cựu danh thủ Graeme Souness từng buông lời chỉ trích: "Tôi xin lỗi, nhưng quả thực Origi và Shaqiri không đủ tốt. Họ chẳng làm được gì trên hàng công cả.

Liverpool vẫn phải phụ thuộc quá nhiều vào bộ ba Salah - Firmino - Mane. Khi họ không đạt phong độ cao, Klopp chẳng còn phương án B để xoay chuyển cục diện."

Oxalde-Chamberlain vẫn liên tục bị các chấn thương bủa vây, khiến anh chỉ ra sân 12 lần kể từ đầu mùa.

Nguồn tin từ Independent cho hay, có thể Klopp sẽ thải loại thêm một vài thành viên khác, nhưng Origi, Shaqiri cùng Oxlade-Chamberlain là 3 cái tên đứng đầu danh sách cần thanh lý.

Sau quãng thời gian thành công, chiến lược gia người Đức hiểu rằng, ông cần thực hiện một cuộc "thay máu" triệt để nhằm làm mới The Kop.

* Đăng Khôi