Liverpool và rào cản cuối cùng

Cuộc tiếp đón Chelsea là rào cản cuối cùng của Liverpool, trước khi mùa giải 2018-19 ở Premier League khép lại.

{keywords}
Liverpool đã vượt qua rào cản Chelsea

Sau Chelsea, các đối thủ mà Liverpool gặp đều thuộc loại yếu. Có nghĩa là đội quân của Jurgen Klopp đủ khả năng giành số điểm tuyệt đối trong phần còn lại của mùa giải.

Trước rào cản The Blues, The Kopp đã chiến thắng một cách xuất sắc, để thêm tự tin cho những bước chạy nước rút cuối cùng.

Bàn mở tỷ số của Liverpool, do Mane thực hiện, là thành quả từ màn phối hợp tập thể ấn tượng, để phá hỏng kết cấu hàng thủ đội khách.

Bàn thắng thứ hai mang dấu ấn cá nhân, khi Mohamed Salah thực hiện pha đi bóng rồi tung cú sút tuyệt đẹp. Một tình huống mà không thủ môn nào có thể cản phá.

Rào cản lớn cuối cùng đã được giải quyết theo kịch bản dễ dàng hơn những gì Klopp và các học trò hình dung ban đầu.

Chelsea, trong nỗ lực chiến đấu cho vị trí thứ 4, đã có phản ứng không đủ mạnh. Dường như HLV Maurizio Sarri còn nghĩ nhiều về Europa League, nên không dùng đội hình lý tưởng nhất ở Anfield.

{keywords}
Hazarda là điểm sáng của Chelsea, nhưng không đủ tạo đột biến trước Liverpool chơi tốt hơn

Ngược lại, khi đã giành lợi thế lớn trước Porto ở tứ kết Champions League (thắng 2-0), Klopp hoàn toàn thoải mái cho cuộc đại chiến lớn nhất vòng 34.

Thời khắc để vô địch

Tất nhiên, không thể phủ nhận Liverpool đã có trợ giúp từ may mắn. Điều đó thể hiện qua cú dứt điểm chạm cột dọc của Hazard, cùng nhiều tình huống bỏ lỡ khác.

May mắn luôn là điều cần thiết trong bóng đá. Ở đây, Liverpool đã biết cách tận dụng yếu tố may mắn để làm nên khác biệt về thế trận.

Hiện tại, Liverpool của Jurgen Klopp chưa phải đội nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

{keywords}
Liverpool đã sẵn sàng chinh phục ngôi vương

Với 2 điểm nhiều hơn Man City, nhưng đá hơn đối thủ 1 trận, về lý thuyết Liverpool có thể mất ngôi đầu bất kỳ lúc nào. Chưa kể, hiệu số giữa hai đội cũng chênh lệch 7 bàn (Liverpool +57, Man City +64)

Thế nhưng, về lịch thi đấu, Man City gặp nhiều trở ngại hơn trong chặng đường phía trước.

Trong 2 vòng đấu sắp tới, Man City liên tiếp gặp Tottenham và MU. Đây đều là những đối thủ mạnh, vẫn còn mục tiêu chiến đấu.

Trước hai cuộc chiến này, Man City còn lượt về tứ kết Champions League với Tottenham, hứa hẹn "sứt đầu mẻ trán".

Chỉ cần Man City gặp một cú vấp, lợi thế không còn và tinh thần của Liverpool trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau nhiều năm gục ngã ở những giai đoạn then chốt, đây là thời khắc để Liverpool trở thành nhà vô địch Premier League.

Đại Phong