Lionel Messi đã được triệu tập vào ĐTQG Argentina lần đầu tiên kể từ sau World Cup 2018.

Hôm qua (7/3), HLV Lionel Scaloni công bố danh sách Argentina với 31 tuyển thủ, qua đó giải đáp thắc mắc của người hâm mộ xứ tango về tương lai người đội trưởng.

{keywords}
Messi trở lại Argentina lần đầu tiên từ sau 30/6/2018

Sau khi Argentina thi đấu không thành công ở World Cup 2018, dẫn đến cuộc chia tay của HLV Sampaoli, Messi cũng rời đội.

Messi muốn nghỉ ngơi và dành sự tập trung cho Barca, trước khi trở lại với La Albiceleste.

Trong thời gian qua, Argentina đá 6 trận mà không có Messi, với 4 thắng, hòa 1 và thua 1.

Messi được xem là có mối quan hệ khá tốt với HLV Scaloni, khi họ từng là đồng đội trong màu áo Argentina.

Hiện tại, Messi giữ kỷ lục 65 bàn cho Argentina. Anh xếp thứ 3 danh sách những người đá nhiều trận nhất (128), chỉ sau Javier Zanetti (143) và Mascherano (147).

{keywords}
Danh dách đội tuyển Argentina

Messi trở lại, nhưng người bạn thân Sergio Aguero của anh thì vắng mặt.

Đây là một bất ngờ lớn với dư luận Argentina, khi Aguero dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League, góp công lớn để Man City lấy ngôi đầu bảng từ tay Liverpool.

"Bạn phải tôn trọng các quyết định", Aguero tâm sự sau khi bị loại khỏi đội hình.

Trong khi đó, Scaloni từ chối trả lời lý do loại Aguero. Ông chỉ ngắn gọn: "Đó là 1 trong 4 hoặc 5 người mà tôi có quan hệ tốt nhất".

Argentina có trận giao hữu với Venezuela ở Madrid ngày 22/3. Sau đó, đội bay sang Morocco thi đấu với chủ nhà ngày 26/3. Đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho Copa America 2019.

KN