Người hùng của Pháp

Pháp đã chính thức biến Bồ Đào Nha thành cựu vương UEFA Nations League, sau trận thắng tối thiểu trên sân Ánh sáng vào rạng sáng nay (15/11, giờ Hà Nội).

{keywords}
Kante bay cao cùng tuyển Pháp

Với chiến thắng 1-0, Pháp - nhà vô địch World Cup 2018 - cũng trở thành độ đầu tiên giành vé vào bán kết UEFA Nations League 2020-21 trước một lượt trận.

Ở vòng đấu cuối, cho dù thua Thụy Điển trên sân nhà, "Les Bleus" vẫn mặc nhiên xếp đầu bảng 3 League A.

Người hùng giúp Pháp đánh bại Bồ Đào Nha để giành vé vào kết kết là N'Golo Kante.

Trên sân Ánh sáng ở thủ đô Lisbon, Kante là người ghi bàn duy nhất của trận đấu, trong những phút đầu hiệp 2.

Pháp tổn thất không ít nhân sự khi đối mặt Bồ Đào Nha. Trong đó, có sự vắng mặt của Kylian Mbappe.

Ít ngày trước, trong cuộc thử nghiệm, Pháp thua Phần Lan 0-2. Điều đó khiến HLV Didier Deschamps có nhiều lo lắng về giải pháp tấn công.

{keywords}
Kante ghi bàn, biến Bồ Đào Nha thành cựu vương UEFA Nations League

Kante đã giải quyết vấn đề này cho "Les Bleus". Giờ đây, trận cuối cùng với Thụy Điển chỉ mang tính thủ tục, trở thành cơ hội để Deschamps thực hiện thêm những thử nghiệm mới, trên hành trình hướng về EURO.

Kante chinh phục Lampard

Trước khi trở thành người hùng của Pháp, Kante được nhắc đến rất nhiều về mối quan hệ không tốt với Frank Lampard.

Rất nhiều người nói về khả năng Chelsea gạt bỏ Kante, vì Lampard nhắm đến mục tiêu Declan Rice của West Ham.

Tương lai là một bí ẩn, nhưng hiện tại mọi thứ không hề tệ với Kante.

Tiền vệ 29 tuổi này đá đủ 8 trận với Chelsea ở Premier League. Tổng cộng, anh chỉ vắng mặt đúng 7 phút, sau khi rời sân trong trận thắng Crystal Palace 4-0.

Trên mặt trận Champions League, cựu cầu thủ Leicester cũng là lựa chọn chính thức của Lampard cho một chỗ nơi hàng tiền vệ.

{keywords}
Giữa tin đồn mâu thuẫn Lampard, Kante vẫn đang là điểm tựa vững chắc của Chelsea

Kante đang thi đấu cực kỳ hiệu quả, trở thành chiến binh khu trung tuyến. Anh là điểm tựa giúp Chelsea thắng 4 trận liên tiếp, và giữ sạch lưới 5 trong 6 trận gần nhất.

Chưa hết, trong 2 trận Premier League gần đây mà Chelsea thắng tưng bừng Burnley (3-0) và Sheffield (4-1), Lampard đưa Kante trở về vị trí trung tâm hàng tiền vệ 3 người.

Đây là vai trò Kante từng chơi tuyệt hay ở Leicester, cũng như thời điểm Antonio Conte đưa Chelsea đến với danh hiệu Premier League 2016-17.

Với năng lượng trong chiến đấu mà Kante mang lại, những tân binh Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech đang bùng nổ xuất sắc, giúp "The Blues" thi đấu ổn định.

Kante đang làm việc hiệu quả để chứng minh giá trị với Lampard. Nếu Chelsea thực sự mua Declan Rice, vị trí của anh cũng không thể ảnh hưởng.

Bảng xếp hạng Nations League mới nhất

Bảng xếp hạng Nations League mới nhất

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá UEFA Nations League mùa giải 2020-2021, liên tục, nhanh và chính xác nhất.

Đại Phong