- Italia không thể dự World Cup 2018 đầy hổ thẹn, và HLV Carlo Ancelotti đang được xem như giải pháp để cứu rỗi cho Azzurri.

Italia đã bị loại khỏi World Cup 2018, sau khi thua Thụy Điển 0-1 trận lượt đi vòng play-off, và hòa 0-0 trên sân nhà San Siro.

Đây là lần đầu tiên sau 60 năm Italia mới không thể giành vé vào VCK World Cup.

HLV Gian Piero Ventura khẳng định ông sẽ không từ chức sau trận lượt về, mà sẽ nói chuyện với LĐBĐ Italia (FIGC).

Italia có kế hoạch sa thải Ventura và mời Ancelotti

Dù vậy, trong ngày hôm nay, hoặc chậm nhất là ngày mai (15/11), ông Tavecchio, chủ tịch FIGC, sẽ tổ chức họp báo để công bố việc chính thức chia tay Ventura.

Đồng thời, với việc làm khán giả World Cup 2018, một kế hoạch tìm kiếm HLV mới cũng được FIGC triển khai.

Mục tiêu gần nhất mà Italia hướng đến là tìm lại mình ở EURO 2020 - giải đấu sẽ diễnb ra trên 13 thành phố, thuộc 13 quốc gia châu Âu khác nhau.

Carlo Ancelotti, người mới bị Bayern Munich sa thải, được xem là lựa chọn hàng đầu của FIGC, trong cuộc cách mạng đội tuyển.

Theo khảo sát của Gazzetta dello Sport, hơn 67% độc giả chọn Ancelotti dẫn Italia

Ancelotti nằm trong số những HLV Italia xuất sắc nhất hiện còn làm việc. Ông đã dành 3 danh hiệu Champions League trong sự nghiệp huấn luyện (2 với Milan, 1 với Real Madrid).

Trước đây, Ancelotti cũng từng tâm sự ông muốn dẫn Italia tham dự giải đấu quốc tế.

Ngoài Ancelotti, FIGC cũng đưa vào danh sách ứng viên các HLV nổi tiếng như Conte, Mancini và Allegri.

Mặc dù vậy, giải pháp Ancelotti được ủng hộ nhiều hơn. Theo khảo sát của Gazzetta dello Sport, có đến hơn 67% tifosi chọn Ancelotti lên thay Ventura.

KN