Sau khi để thua Pháp 0-1, Bồ Đào Nha đã sớm thành cựu vương Nations League. Vì thế, trận cuối với Croatia đêm nay, 2h45 ngày 18/11 thực tế chỉ còn là thủ tục với thầy trò HLV Santos.

{keywords}
HLV Satnos tuyên bố, Bồ Đào Nha sẽ không chơi trước Croatia chỉ để giúp Ronaldo ghi bàn

Tuy nhiên, với Cristiano Ronaldo thì lại khác, khi anh đang hướng tới kỷ lục trở thành cầu thủ ghi bàn quốc tế mọi thời đại. Hiện siêu sao người Bồ chỉ còn kém 7 bàn so với kỷ lục Ali Dael (Iran) đang nắm giữ - 109 bàn.

Khi được hỏi liệu Bồ Đào Nha có chọn lối chơi giúp Ronaldo phá kỷ lục, HLV Santos khẳng định: “Không, chắc chắn là không, sẽ không ai nghĩ về Ronaldo.

Sẽ không có chuyện các cầu thủ khác nghĩ đến việc không ghi bàn để trao cơ hội cho Ronaldo. Ngay cả Cristiano cũng không muốn điều đó xảy ra. Cậu ấy sẽ ghi bàn khi phải ghi bàn!".

Ở đợt tập trung trước (tháng 10), Ronaldo đã để lỡ trận đấu Bồ Đào Nha thắng Thụy Điển 3-0 do dính Covid-19, nhưng trở lại thi đấu và ghi bàn ở đại thắng 7-0 của đội nhà trước Andorra hôm 11/11. Đó cũng là trận thắng thứ 100 của Ronaldo trong màu áo tuyển QG.

L.H