- Quyết định mới nhất từ FIFA, liên quan đến vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, có thể khiến Argentina của Lionel Messi không thể đến Nga.

FIFA vừa chính thức xử phạt LĐBĐ Bolivia (FBF), về việc sử dụng một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển nước này, thuộc vòng loại World Cup 2018.

Trường hợp sai phạm cụ thể của FBF liên quan đến trung vệ Nelson Cabrera.

Cầu thủ 33 tuổi này sinh ra và lớn lên ở Paraguay. Anh cũng từng ra mắt Paraguay trong một trận giao hữu.

{keywords}

Bolivia bị xử phạt vì sử dụng Nelson Cabrera không đủ điều kiện thi đấu

Sau khi dành nhiều thời gian thi đấu ở Bolivia, Cabrera được triệu tập vào ĐTQG nước này.

Cabrera đã tham dự trận hòa Chile 0-0, và thắng Peru 2-0. Giờ đây, Bolivia bị FIFA xử thua 0-3 trong cả 2 trận này.

Án phạt mà FIFA đưa ra đã ảnh hưởng đáng kể đến bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2018, khu vực Nam Mỹ.

Chile là đội hưởng lợi nhiều nhất. Giờ đây, nhà ĐKVĐ Nam Mỹ đã bằng 16 điểm với Argentina, nhưng xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn.

Như vậy, Chile đã vươn lên chiếm vị trí thứ 5 từ tay Argentina, đẩy đội tuyển xứ tango xuống hạng 6.

{keywords}

Messi và các đồng đội có nguy cơ không được dự World Cup 2018

Nếu thứ hạng này được các đội duy trì cho đến khi vòng loại kết thúc, Argentina của Lionel Messi sẽ phải làm khán giả World Cup 2018.

Đây là kịch bản mà người Argentina cũng như Messi không hề chờ đợi.

Sau Copa America 2016, Messi từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Sau đó, anh rút lại quyết định để cùng Argentina chinh phục một vé đến nước Nga mùa Hè 2018.

Chặng đường còn lại, với 8 lượt trận - bắt đầu từ chuyến làm khách của Brazil sau đây 1 tuần - là cuộc hành trình đầy khó khăn với Messi và các đồng đội.

KN