Gianni Infantino, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), vừa lên tiếng về cách giải quyết liên quan đến đại dịch Covid-19.

"Sức khỏe con người quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ trận đấu bóng đá nào. Đó là lý do tại sao chúng ta phải xem xét tình hình, và hy vọng rằng vấn đề sẽ giảm chứ không phải tăng", ông Infantino phát biểu tại Belfast, trước Đại hội FIFA.

{keywords}
Chủ tịch Gianni Infantino xác nhận FIFA xem xét hoãn các trận quốc tế

"Hiện tại, có vẻ như vấn đề này vẫn đang có dấu hiệu tăng lên. Nếu các trận đấu buộc phải hoãn lại, hoặc thi đấu mà không có khán giả, thì chúng ta phải chấp nhận điều đó".

Trong những ngày gần đây, rất nhiều giải đấu bóng đá phải tạm hoãn, hoặc thi đấu trong điều kiện không khán giả.

Các trận đấu trong khuôn khổ FIFA sẽ trở lại vào cuối tháng Ba, gồm vòng loại World Cup 2022, và giao hữu quốc tế.

Chủ tịch Infantino hy vọng Covid-19 sẽ được kiểm soát, để các trận đấu theo lịch FIFA có thể diễn ra bình thường.

Dù vậy, Chủ tịch Infantino và FIFA vẫn phải tính đến khả năng khác. "Tôi sẽ không loại trừ bất kỳ khả năng nào vào lúc này.

Tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải đi vào hướng xấu nhất. Tôi nghĩ rằng trong mọi trường hợp, sẽ khó thực hiện lệnh cấm toàn cầu vì tình hình thực sự khác biệt".

KN