Cristiano Ronaldo không có ý định chào đón Gonzalo Higuain, sau khi có thông tin Juventus muốn đua cầu thủ này trở lại thành Turin.

Tờ Tuttosport cho biết, Juventus đang đàm phán dứt điểm tương lai với HLV Maurizio Sarri, và đồng ý điều khoản cho phép Higuain theo ông về Allianz Stadium.

{keywords}
Mâu thuẫn cá nhân, Ronaldo không muốn Higuain trở lại Juventus

Higuain từng là học trò của Sarri ở Napoli, nơi anh phá kỷ lục ghi bàn trong lịch sử Serie A (36 bàn, mùa 2015-16), trước khi tái ngộ ông tại Chelsea.

Mục tiêu của HLV Sarri là đưa Higuain về Allianz Stadium thay thế Mario Mandzukic, trở thành trung phong đội hình Juventus.

Hiện tại, Higuain vẫn thuộc sở hữu của Juventus. Anh khoác áo Chelsea theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt.

Tuy nhiên, kế hoạch này vấp phải phản ứng quyết liệt của Ronaldo.

Ronaldo hiện đang cùng gia đình nghỉ Hè ở Hy Lạp, sau khi giành danh hiệu UEFA Nations League với tuyển Bồ Đào Nha, và anh gửi thông điệp không muốn tái ngộ Higuain.

Mối quan hệ giữa Ronaldo với Higuain không được tốt, bắt đầu từ khi hai người còn khoác áo Real Madrid.

Chính Ronaldo đứng sau lưng việc Real Madrid bán Higuain sang Napoli năm 2013. Sau đó, CR7 lại lấy chỗ của cầu thủ người Argentina ở Juventus, khiến anh này phải chạy sang Milan.

Đầu mùa giải 2018-19, trong trận đấu giữa Milan với Juventus, Higuain nổi cáu suýt tấn công Ronaldo ngay trên sân.

Thay vì Higuain, Ronaldo muốn một trung phong chấp nhận đá lùi để làm nền cho anh, giống Karim Benzema ở Real Madrid.

ĐP