Hai trận đấu cuối cùng của lượt về vòng 1/8 Champions League kết thúc đã xác định được hai cái tên còn lại giành vé vào vòng tứ kết gồm Barcelona (thắng Lyon 5-1) và Liverpool (thắng Bayern Munich 3-1). 

Trong số 8 CLB góp mặt ở vòng tứ kết, bóng đá Anh chiếm thế áp đảo với 4 đại diện, bao gồm MU, Man City, Liverpool và Tottenham. 4 đội còn lại là Ajax Amsterdam (Hà Lan), Barcelona (Tây Ban Nha), Juventus (Italia) và FC Porto (Bồ Đào Nha).

{keywords}
Lễ bốc thăm vòng tứ kết và bán kết sẽ diễn ra cùng một ngày

Bắt đầu từ vòng tứ kết, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ không phân loại hạt giống. Vì vậy, mọi đội bóng đều có thể trở thành đối thủ của nhau. Do đóng góp tới nửa số đại diện nên Premier League hoàn toàn có khả năng tạo nên một, thậm chí là hai cặp nội chiến ở vòng 8 đội.

Có điều đáng chú ý, UEFA vừa mới đưa thông báo chính thức về việc thay đổi luật luật bốc thăm vòng tứ kết và bán kết Champions League mùa giải 2018/19. Theo đó, lễ bốc thăm cả vòng tứ kết và bán kết sẽ được tổ chức trong cùng ngày 15/3 tại thành phố Nyon (Thụy Sỹ) và vào lúc 18h, theo giờ Việt Nam.

Theo cách bốc thăm mới, các cặp đấu ở vòng tứ kết của Champions League sẽ được phân nhánh. Đội thắng ở trận tứ kết 1 sẽ chạm trán đội thắng ở trận tứ kết 2, đội thắng ở trận tứ kết 3 sẽ gặp đội thắng ở trận tứ kết 4.

Như vậy, ngay sau lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 15/3, các đội bóng có thể biết trước đối thủ ở bán kết nếu giành chiến thắng chung cuộc sau hai lượt trận tứ kết.

Các trận lượt đi tứ kết sẽ diễn ra vào 2 ngày 9-10/4. Lượt về sẽ diễn ra sau đó 1 tuần. Trận chung kết Champions League mùa này sẽ được tổ chức tại sân Wanda Metropolitano (Atletico Madrid) vào ngày 1/6.

Vĩnh Tường